Ý nghĩa từ những công trình nhân đạo Chữ thập đỏ

Cập nhật 11/12/2021, 16:12:30

Với vai trò là cầu nối giữa các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm và những địa phương với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội Chữ thập đỏ tại tỉnh Gia Lai đã tăng cường kết nối, thực hiện nhiều chương trình và xây dựng các công trình nhân đạo rất thiết thực. Từ những công trình được thực hiện đã phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt, học tập cho các đối tượng tại vùng sâu, vùng xa, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Nếu như trước đây, người dân làng Đăk Trang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang phải đi lấy nước nước giọt ở xa để sinh hoạt thì nay không còn phải vất vả như trước nữa. Bà con rất phấn khởi vì được Tập đoàn TMS tại Hà Nội  hỗ trợ 115 triệu đồng để xây dựng giếng khoan, trang bị bồn chứa nước 1.000 lít, bình lọc…Công trình được hoàn thành đã đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ cho bà con trong làng.

Anh Byil – Làng Đăk Trang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho biết:  “Trong làng với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ từ năm 2019 đến bây giờ, bà con rất mừng và phấn khởi. Làng kinh phí rất ít nhưng để duy trì và bảo vệ nguồn nước sạch như thế này, bà con bàn bạc cụ thể để duy trì giếng này, nếu sau này hư hỏng bà con chung tay góp tiền để sửa chữa lại.”

Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về nguồn  nước, trong năm 2021, Dự án “Giếng sạch trao buôn” của  tổ chức Asif đã trao tặng Hội Chữ thập đỏ tỉnh 5,1 tỷ đồng để hoàn thành 51 giếng khoan tại các huyện Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Kông Chro và Chư Sê.  Dự án “Giếng sạch trao buôn” được thực hiện góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Ông Trần Ngọc Cường – Chủ tịch UBND xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro bày tỏ: “Trên địa bàn bà con được dùng nước hợp vệ sinh là hơn 80% đến 90% từ nước tự chảy và các giếng khoan, nước sạch. Một địa bàn khó khăn về nước, được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm và phấn đấu của xã nữa, nước sạch cơ bản ổn định”.

Không chỉ vận động nguồn lực để thực hiện những công trình nước sạch, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã tăng cường nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bình quân, mỗi căn nhà mới được xây dựng, các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình đóng góp thêm để ngôi nhà khang trang hơn. Nhà ở ổn định đã tạo động lực cho những gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Anh Rơ Mah Díu – Làng Xom Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông cho biết: “Gia đình mình thuộc diện khó khăn. Gia đình có 5 người, cha thì bị tàn tật, rẫy vườn ít, chủ yếu làm thuê ; nơi ở của cả gia đình là trong căn nhà tạm. Nhóm từ thiện Hoa Hướng Dương, tỉnh Bình Dương hỗ trợ 55 triệu đồng, gia đình bỏ thêm 5 triệu đồng để xây dựng căn nhà khang trang hơn với diện tích hơn 28m2. Gia đình có chỗ ở ổn định sẽ cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo.»

Với nhiều nguồn hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, trong 5 năm (2016 – 2021) các cấp Hội Chữ thập đỏ tại Gia Lai đã vận động xây dựng mới 230 căn nhà Chữ thập đỏ và sửa chữa 25 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở với số tiền 14,3 tỷ đồng; triển khai xây dựng 12 phòng học, 81 giếng nước sạch, 15 nhà vệ sinh trị giá trên 10,5 tỷ đồng.

Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thông tin : “Để thu hút các nguồn lực, trợ giúp cho các đối tượng khó khăn thì Hội Chữ thập đỏ, với vai trò là tổ chức nòng cốt, vai trò cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo thì chúng tôi đã tích cực chủ động kết nối với các mạnh thường quân ngoài tỉnh. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ vừa qua thì rất nhiều mạnh thường quân ngoài tỉnh Gia Lai trợ giúp như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Hà Nam, Đồng Nai, rất nhiều tổ chức trợ giúp cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Với những công trình nhân đạo được thực hiện thông qua sự kết nối, hỗ trợ của các cấp Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đã thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc ta với phương châm “Lá lành đùm lá rách”; đã giúp rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.

Thúy Diện, Phi Long

Trả lời