Cùng với nhiều địa phương trong tỉnh, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) huyện Ia Pa đã tập trung mọi nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia, nhằm hướng tới mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho người học, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho người dạy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường trên địa bàn huyện.
Trong năm học 2021 – 2022, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ia Trok, huyện Ia Pa phấn đấu để được công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạnh sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong 3 năm trở lại đây, trường đã được các cấp chính quyền, ngành giáo dục và đạo tạo địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp với tiêu chí của trường chuẩn.
Cô giáo Mai Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ia Trok, huyện Ia Pa cho biết: “Cụ thể là thiết bị của phòng tin học trị giá 333 triệu đồng. Đầu năm 2021 nhà trường được đầu tư bảng thông minh trị giá 300 triệu đồng. Những cái phòng học như phòng Anh văn, phòng Tin học đã đáp ứng được cái khả năng học tập của học sinh”.
Em Hoàng Nay Bảo Ngọc, Lớp 5/3 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Ia Trok, huyện Ia Pa nói: “Con rất vui khi được học tập trong một ngôi trường khang trang, đầy đủ tiện nghi. Con rất vui khi được học trong phòng Tin học và phòng Anh văn. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công ơn của cha mẹ, và giáo dục của thầy cô”.
Được biết, để nâng cao hiệu quả việc xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia ở mỗi đơn vị trường, ngành GD&ĐT huyện Ia Pa đã sớm lập kế hoạch về lộ trình thực hiện, nắm bắt thực lực của từng trường để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cần phát huy và khắc phục. Cùng với đó, đối với các trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cũng đã xây dựng lộ trình và kế hoạch để hướng đến mục tiêu được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 theo đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.
Cô giáo Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa cho biết: “Phấn đấu để đạt mức độ 2 thì năm 2022 thì huyện sẽ đầu tư cho trường xây thêm 3 phòng học chuyên biệt, đó là môn Anh Văn, môn Tin học và phòng học Nghệ thuật và làm lại tường rào để tường rào của trường được sạch đẹp và khang trang hơn. Còn đối với đội ngũ thì đến dịp hè những giáo viên nào còn hạn chế thì sẽ đi tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ và đạt được 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn”.
Năm học 2021 – 2022, huyện Ia Pa có 28 đơn vị trường học với trên 12 ngàn học sinh, trong đó có 09 trường đạt chuẩn Quốc gia. Để giữ vững và xây dựng các trường đạt chuẩn mới, thời gian qua, Phòng GD-ĐT huyện đã chỉ đạo các trường thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy và kiểm tra đánh giá, luôn chú trọng duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được cũng như đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các trường chưa đạt. Phấn đấu đến hết giai đoạn 2021 – 2025, toàn huyện sẽ có 14 trường đạt chuẩn quốc gia.
Ông Trần Danh Luận, Trưởng phòng GD & ĐT huyện Ia Pa cho biết: “9 trường đã được công nhận nhưng theo quy định để đạt chuẩn thì vẫn còn thiếu một số hạng mục, thì chúng tôi tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh. Đồng thời tiếp tục phấn đấu để xây dựng thêm 05 trường đạt chuẩn. Theo kế hoạch và lộ trình thì chúng tôi sẽ xây dựng 02 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS”.
Có thể nói, việc xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các nhà trường. Do vậy, cùng với việc huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học, bản thân các trường học tại huyện Ia Pa cũng cần phát huy nội lực, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục./.
Quốc Linh, Minh Trung