Với mong muốn hạn chế tỷ lệ trẻ em bị xâm hại cũng như gặp phải nhiều tai nạn thương tích trong cuộc sống hàng ngày, Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Gia Lai đã tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa. Thông qua những sân chơi được thiết kế khoa học, phù hợp với lứa tuổi học đường, đã góp phần nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ bản thân cho các em.
Những câu hỏi liên quan đến vấn đề tế nhị, ít khi được đề cập như: Xâm hại tình dục là gì? Làm thế nào để phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em? Những kẻ quấy rối tình dục sẽ bị pháp luật trừng trị như thế nào?… lại được bàn luận một cách sôi nổi, hào hứng và thẳng thắn. Với cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu, các báo cáo viên của Tỉnh đoàn Gia Lai, cán bộ Công an Huyện Đức Cơ đã giúp các em học sinh tham dự chương trình này có thêm kiến thức, nâng cao hiểu biết về quyền được bảo vệ của trẻ em.
Đại úy Nguyễn Văn Thao – Công an huyện Đức Cơ nói: “Tôi nghĩ rằng những chương trình như thế này thực sự rất cần thiết cho các em học sinh. Bởi đây chính là nơi các em được thể hiện suy nghĩ, thắc mắc của bản thân về những điều chưa biết. Từ đó các em sẽ nhận thức và biết cách phòng chống”.
Các sân chơi giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân do Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức luôn hướng đến mục tiêu trang bị cho thiếu nhi kiến thức, kỹ năng và thái độ phù hợp, từ đó hình thành cho các em những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực. Từ đó, thiếu nhi hào hứng tìm hiểu những phương pháp tự vệ khi gặp nguy hiểm cũng như các nguyên tắc xử lý tình huống đối với những tai nạn thương tích xảy ra trong cuộc sống.
Em Nguyễn Lê Tuyết Hoa, Lớp 5D, Trường TH Nguyễn Huệ, TT Ia Kha, huyện Ia Grai chia sẻ: “Em cảm thấy vui lắm khi được tham gia vào hoạt động này, em thấy nó rất bổ ích cho bản thân mình. Em biết được như nếu muốn chữa cháy mình không thể đứng trước đầu ngọn lửa, em phải đứng xuôi hướng gió để có thể xịt bình và không nguy hiểm. Hay khi gặp một bạn bị đuối nước, không nhảy ngay xuống mà phải tìm những vật nhẹ dài để kéo lên hay hô hào người lớn đến giúp”…
Chăm sóc và bảo vệ bản thân chính là kỹ năng sống quan trọng mà lứa tuổi học sinh, lứa tuổi thiếu nhi cần được trang bị. Khi biết cách tự bảo vệ bản thân các em sẽ phòng tránh được tai nạn thương tích. Chính vì thế với hình thức vừa học vừa chơi tại các chương trình ý nghĩa như thế này đã giúp các em có thêm môi trường để trải nghiệm từ đó tránh được những sự cố có thể xảy ra trong cuộc sống.
Thầy giáo Lê Minh Hải – Giáo viên Tổng phụ trách đội Trường TH Số 1 Kdang, huyện Đak Đoa cho biết: “Hiện nay ở địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều vụ tai nạn thương tích xảy ra như đuối nước. Đối với các em học sinh các em còn chưa có nhiều kiến thức vì vậy những chương trình sẽ giúp các em biết các để xử lý để an toàn cho bản thân”.
Kỹ năng bảo vệ bản thân là một trong những kỹ năng xuất hiện sớm, được hoàn thiện trong một quá trình và sẽ theo các em trong suốt cuộc đời. Do vậy, việc được rèn luyện kỹ năng ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ là hành trang quan trọng giúp học sinh tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống hiện đại. Từ đó, góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị tai nạn thương tích trên địa bàn tỉnh Gia Lai./ .
Thanh Vui, Hà Đức Thành