Nhân dân ở nhiều vùng căn cứ cách mạng của tỉnh luôn phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, đoàn kết thi đua làm ăn, phát triển kinh tế, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước đã xây dựng quê hương từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề nay đã đổi thay mạnh mẽ. Phóng sự sau được thực hiện tại xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa- một trong những vùng căn cứ cách mạng của tỉnh.

Ông Đinh Đăm- Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông, huyện Đăk Đoa luôn tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương mình. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cán bộ, nhân dân xã Hà Đông không chịu khuất phục trước quân thù, đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho cách mạng, được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông Đinh Đăm nói: “ Xã Hà Đông giàu truyền thống cách mạng, nhiều cán bộ, nhân dân xã Hà Đông đã anh dũng xả thân hy sinh vì Tổ quốc. Cán bộ, nhân dân xã Hà Đông luôn theo Đảng, cách mạng đến cùng”.
40 năm sau ngày đất nước thống nhất, xã Hà Đông hôm nay đã đổi thay mạnh mẽ, đó là nhờ cán bộ, nhân dân trong xã luôn nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, thi đua với quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Hơn nữa, những năm qua, xã Hà Đông nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều chương trình thiết thực. Con đường độc đạo dài hơn 30km từ xã ĐăkSơMel vào xã Hà Đông không còn gập nghềnh, trắc trở như trước đây nữa mà đã được đầu tư xây dựng kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, làm ăn của nhân dân trong xã. Không những thế, đường giao thông ở các làng, trường học, trạm y tế, điện thắp sáng ở xã cơ bản được đầu tư xây dựng kiên cố. Toàn xã có 5 làng với 840 hộ, 4.472 khẩu, trong đó gần 100% là đồng bào Bahnar. Với sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền và các ngành chức năng, đồng bào trong xã từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm, biết cách tổ chức sản xuất tiến bộ nên đời sống từng bước cải thiện và nâng cao. Đồng chí Y Djit- Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông- Đăk Đoa cho biết: “Xã Hà Đông từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đời sống của nhân dân trong xã trước đây rất khó khăn và thiếu thốn nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ nhân dân nên xã đã có sự đổi thay đáng kể. Đến nay hệ thống kết cấu hạ tầng ở xã được xây dựng khang trang kiên cố, số hộ nghèo giảm đáng kể qua từng năm”.

Trong chuyến thăm và làm việc tại xã Hà Đông vào đầu năm nay, đồng chí Dương Văn Trang- Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tự nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương khởi sắc của cán bộ và nhân dân xã Hà Đông. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, xã Hà Đông cần tập trung thực hiện hiệu quả 2 chương trình căn bản mang tính quyết định đến sự thúc đẩy phát triển của địa phương đó là chương trình xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Đi tìm hiểu một số khu sản xuất, thăm các gia đình chính sách, người có uy tín và nhân dân ở một số làng trong xã, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy động viên cán bộ, nhân dân Hà Đông tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, xây dựng xã nhà ngày càng phát triển./.
Hà Đức ,R’Piên