Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ Sáu (mở rộng)

Cập nhật 06/12/2021, 13:12:58

Sáng nay (6/12), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã khai mạc Hội nghị lần thứ Sáu (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021, cho ý kiến về một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chương trình làm việc năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền.
Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã đánh giá tổng quát kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2021. Trong bối cảnh khó khăn chung, song dưới sự quan tâm của Trung ương, sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bằng các chủ trương, quyết sách đúng đắn, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực; đảm bảo hoàn thành “mục tiêu kép”- vừa phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng chí  Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Triển khai nhiệm vụ năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhất là ngay từ đầu năm chúng ta phải tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Có thời gian phải tập trung thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội ở một số địa phương để đẩy lùi dịch bệnh, điều này tác động rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
Tuy nhiên do có sự chủ động, quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm trong tổ chức triển khai thực hiện của các cấp ủy, các tầng lớp Nhân dân nên nhìn chung, các lĩnh vực kinh tế – xã hội có sự chuyến biến theo hướng tích cực, một số mặt đạt kết quả tốt. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung thực hiện; làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế – xã hội; tiếp tục ổn định tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền; tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và sự hỗ trợ thiết thực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã góp phần giúp nhân dân từng bước vượt qua khó khăn”.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng chỉ ra một số vấn đề còn bấp cập, hạn chế trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021; nhất là những tác động của dịch Covid-19 đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội và đời sống, sản xuất của doanh nghiệp và người dân. Qua đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thảo luận, tham gia đóng góp các ý kiến vào các dự thảo báo cáo để từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất trong năm 2022, đặc biệt là thảo luận, đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

         

Dự thảo Báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trình bày đã đánh giá cụ thể tình hình, kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Đối với lĩnh vực kinh tế – xã hội có 19/25 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết. Trong đó, nổi bật là tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) (theo giá so sánh năm 2010) đạt 9,03%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 70.000 tỷ đồng, tăng 2,42 lần so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 7.170 tỷ đồng, vượt 42,1% so với Nghị quyết và tăng gần 55% so với cùng kỳ năm 2020… Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực; nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả; đảm bảo các chương trình, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; triển khai hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ. Quốc phòng – an ninh được củng cố, tăng cường; hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trỳ và mở rộng. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ cở tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Cùng với việc triển khai quán triệt, học tập các văn bản của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã tập trung xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và tình hình thiên tai đã tác động, ảnh hưởng nhiều đến các mặt đời sống, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh dẫn đến có 6 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội không đạt so với Nghị quyết.

          Sau khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông qua Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trong buổi sáng hôm nay, Hội nghị đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến, phân tích, đánh giá nguyên nhân đạt được, chưa đạt được trên các lĩnh vực; đồng thời, đề xuất, đưa ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Thông tin chi tiết về Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Sáu (mở rộng), chúng tôi sẽ phản ánh bản tin tiếp theo./.

Đức Hải, R’Piên

Trả lời