Chư Păh là một huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm trên 55% dân số. Nhờ những chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của người dân mà những năm gần đây đời sống của bà con vùng dân tộc thiểu số ở huyện Chư Păh đã có nhiều thay đổi. Song so với mặt bằng chung thì vẫn còn nhiều khó khăn. Do đó, thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, huyện Chư Păh đã tập trung ưu tiên cho vùng dân tộc thiểu số để giúp người dân có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Chồng mất sớm, một mình phải nuôi 2 đứa con nên những năm trước gia đình bà Ksor H’Hưng thuộc diện nghèo trong làng. Song những năm gần đây khi con lớn, có thêm lao động và được tiếp cận với vốn vay ưu đãi của Nhà nước để đầu tư chăm sóc cho 1 ha cà phê và 5 sào lúa nước nên cuộc sống của gia đình dần khá lên. Khi thoát được hộ nghèo, gia đình bà H’Hưng tiếp tục được vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi cho đối tượng hộ cận nghèo để có điều kiện đầu tư thêm sớm thoát nghèo bền vững.
Bà Ksor H’Hưng, Làng Brong, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cho biết: “Trước đây gia đình tôi rất khó khăn, thuộc vào hộ rất là nghèo. Nhờ bên Ngân hàng Chính sách cho vay vốn để chăm sóc cây cà phê, lúa nước. Từ năm 2018 thì gia đình tôi đã thoát nghèo và cũng đủ ăn. Tôi cũng không biết nói gì hơn xin cảm ơn Nhà nước, Ngân hàng Chính sách đã tạo điều kiện cho vay vốn. Từ nay gia đình tôi cố gắng để làm ăn”.
Đến nay, tổng dư nợ của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Chư Păh là gần 330 tỷ đồng. Tập trung cho 3 chương trình lớn là cho vay hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, chiếm gần 55% tổng dư nợ với trên 5.100 lượt hộ vay. Trong đó số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80% lượt khách hàng vay của 3 gói tín dụng ưu đãi trên. Từ đó, đã tạo điều kiện cho người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Ông Rơ Châm H’Yõi, Làng Brong, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh cho biết: “Năm 2019 gia đình tôi được vay vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách thì tôi mua được 3 con bò là 33 triệu, cò lại 7 triệu là mua phân bón để chăm sóc cho cây cà phê nên nhờ đó mà gia đình tôi đã thoát nghèo”.
Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Chư Păh còn cao với gần 1.140 hộ nghèo, chiếm hơn 93% tổng số hộ nghèo toàn huyện. Do đó, để góp phần đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo ở địa phương, một trong những giải pháp được huyện Chư Păh chú trọng đó là tiếp tục tạo điều kiện cho bà con tiếp cận với vốn vay ưu đãi của Nhà nước và phát huy được hiệu quả nguồn vốn để phát triển kinh tế.
Ông Trần Thanh Nghị, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách – Xã hội huyện Chư Păh cho biết: “Phòng Giao dịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền theo chiều sâu, giúp cho người dân hiểu biết hơn về chính sách ưu đãi để người dân thực hiện đúng nghĩa vụ khi vay vốn Ngân hàng Chính sách – Xã hội; và tiếp tục tạo điều kiện cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với vốn chính sách ưu đãi. Đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương các cấp để tiếp tục quan hơn nữa đến nguồn vốn tín dụng chính sách; phối hợp với các hội đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giúp cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn và vươn lên thoát nghèo”.
Phải nói rằng, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước như chiếc “cần câu” giúp cho người dân, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung và huyện Chư Păh nói riêng từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây là yếu tố quan trọng để giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững./.
Đức Hải, Phi Long