Các dự án phát triển năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió đang mang lại kỳ vọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương. Thời điểm cuối năm này cũng là giai đoạn nước rút để các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, kịp hoàn thành các dự án để đưa vào vận hành. Tại huyện Chư Prông, hiện đang có 4 dự án điện gió được triển khai thực hiện, trong đó 2 dự án đã hoàn thành 100% hạng mục và chính thức vận hành thương mại. Những dự án này, đang hứa hẹn sẽ đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội huyện Chư Prông.

Chính thức đóng điện, hòa lưới vào cuối tháng 10 năm 2021, dự án điện gió của Trang trại Phong điện HBRE triển khai trên địa bàn xã Ia Phìn, huyện Chư Prông là một trong những dự án đầu tiên của tỉnh chính thức về đích và đi vào vận hành thương mại. Đây cũng chính là một trong số dự án có quy mô và công suất lớn nhất được triển khai trên địa bàn huyện Chư Prông với 12 tua bin gió, tổng công suất 50 MW. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1 nghìn tỷ đồng.
Trong gần 1 năm nhà đầu tư triển khai thi công dự án cũng là thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Do đó, tiến độ thi công bị ảnh hưởng khá lớn. Đồng thời, những khó khăn trong vận chuyển, nhập khẩu thiết bị, nhân lực cũng là vấn đề mà đơn vị chủ đầu tư phải thường xuyên đối mặt. Tuy nhiên, với nỗ lực cao của đơn vị đầu tư cùng với sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ chính quyền huyện, tỉnh, thì sau gần 1 năm khởi công, Trang trại Phong điện HBRE Chư Prông cũng đã về đích đúng tiến độ để hưởng giá bán điện ưu đãi theo Quyết định số 39 của Chính phủ.
Ông Nguyễn Quang Huy, Quản lý Dự án Trang trại Phong điện HBRE Chư Prông cho biết: “Biện pháp chúng tôi đưa ra là đã huy động tối đa nhân vật lực, các điều kiện, các nguồn lực và các điều kiện có thể, kể cả sự trợ giúp của các đối tác. May mắn là dự án đã đóng điện và hòa lưới vào lưới điện quốc gia vào ngày 29/10. Đây là sự thành công của dự án và cũng là sự đóng góp cho kinh tế địa phương phát triển sau này”.
Bên cạnh những tác động của tình hình dịch bệnh Covid -19, thiếu nguồn nhân lực, khó khăn vận chuyển thì những vấn đề liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án điện gió. Trước tình hình này, chính quyền, ngành chức năng huyện Chư Prông đã tích cực vào cuộc, hỗ trợ đơn vị chủ dự án sớm giải quyết vướng mắc liên quan.
Ông Trương Quang Bảo, Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Địa phương đã chủ động, tuyên truyền giải thích để bà con hiểu được cái ý nghĩa của dự án khi mà hoàn thành, để từ đó người dân hiểu và đồng thuận nhất trí và ủng hộ để dự án, đóng góp vào sự phát triển của huyện nhà. Về phía doanh nghiệp thì địa phương cũng phối hợp kịp thời và giải quyết những vấn đề vướng mắc để các doanh nghiệp có điều kiện tốt nhất để dự án được triển khai trong thời gian nhanh nhất có thể”.
Chư Prông được các nhà đầu tư đánh giá có tiềm năng phát triển năng lượng gió. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay đã có 22 nhà đầu tư vào địa phương xin khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung vào quy hoạch. Trong đó, 5 dự án được Chính phủ, Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch với tổng công suất 250 MW và tổng mức đầu tư dự kiến gần 9 nghìn tỷ đồng. Trong năm 2021 này, có 4/5 dự án được phê duyệt với tổng công suất 200 MW đã được triển khai. Đến nay, 2 dự án là Trang trại Phong điện HBRE Chư Prông và Nhà máy điện gió Ia Bang 1 đã hoàn thành 100% hạng mục và chính thức đi vào vận hành thương mại từ cuối tháng 10 năm 2021. Các dự án khác cũng đang gấp rút triển khai để kịp tiến độ đề ra. Theo đánh giá của ngành chức năng địa phương, nếu quy đổi trung bình 1 MW điện gió nộp ngân sách khoảng 550 triệu đồng như quy định thì với 4 dự án được hoàn thành trong năm nay, sau khi được đưa vào vận hành thương mại sẽ đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 110 tỷ đồng.
Ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai trao đổi: “Huyện xác định, năng lượng tái tạo là một nguồn để phát triển kinh tế đất nước nói chung và địa phương nói riêng. Đây là một tiềm năng rất lớn, đưa lại lợi ích phát triển kinh tế rất lớn. Thứ nhất là bảo đảm nguồn năng lượng điện để phát triển KT – XH, đảm bảo quốc phòng an ninh. Cũng là tạo nguồn thu để địa phương phát triển cơ sở hạ tầng, điện gió đi đến đâu thì nhà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đến đó, góp phần cho địa phương. Góp phần giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Chúng tôi rất nhất trí, đồng tình với tỉnh để phát triển điện năng lượng tái tạo. Quan điểm của huyện lúc nào cũng đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhất là phối hợp giải phóng mặt bằng. Làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận”.
Hàng năm tổng thu ngân sách của huyện Chư Prông đạt khoảng 60 đến 70 tỷ đồng, trong đó lĩnh vực công thương nghiệp tuy là một trong số những lĩnh vực mang lại nguồn thu chính cho ngân sách địa phương nhưng nhiều năm qua vẫn chưa có nhiều đột phá, với mức đóng góp ngân sách trên dưới 18 tỷ đồng mỗi năm. Do vậy, những dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió chính với mức đóng thuế dự kiến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm chính là cú hích để huyện tăng trưởng mạnh nguồn thu ngân sách, từ đó có nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, nâng cấp kết cấu hạ tầng.
Ngọc Hà, RPiên