Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cà phê. Hiện giá cà phê tươi và cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên đang cao với mức giá tăng so với năm ngoái hơn 2.000 đồng/kg đối với cà phê tươi và khoảng 10.000 đồng/kg đối với cà phê nhân. Tuy nhiên, niềm vui của nhiều nông dân trồng cà phê chưa được trọn vẹn vì giá vật tư phân bón đầu vào quá cao, thậm chí cao gấp đôi so với năm trước, cùng với đó là tiền thuê nhân công thu hái cũng tăng theo.

Xã Ia Vê, huyện Chư Prông có khoảng 800 ha cà phê của dân, hiện bà con trong xã đang bắt đầu thu hoạch cà phê. Năm nay bà con trong làng rất phấn khởi vì cà phê được giá.
Tranh thủ có công hái, gia đình anh Siu Đen ở làng Ó, xã Ia Vê, huyện Chư Prông cũng bắt đầu thu hoạch 3ha cà phê của gia đình. Với giá cà phê tươi trên 8.000đồng/kg, anh Siu Đen hy vọng sau khi bán, gia đình anh sẽ có tiền trả chi phí vay để đầu tư mua vật tư nông nghiệp.
Anh Siu Đen – làng Ó, xã Ia Vê, huyện Chư Prông nói: “Cà năm nay được mùa hơn năm ngoái. Năm nay bà con rất phấn khởi vì cà được giá, hơn 8.000/kg, như năm ngoái chỉ được 6.000 đồng/kg”.
Mặc dù giá cà phê trên thị trường tăng nhưng bà con cũng rất lo lắng vì so với những năm trước, giá nhân công thu hoạch cà phê cũng đang tăng mạnh. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, rất nhiều lao động từ các tỉnh miền Trung và miền Tây không thể lên Tây Nguyên để thu hái cà phê, nên giá nhân công bị đội lên cao.
Ông Đinh Quang Tuyến – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Vê, huyện Chư Prông cũng cho biết: Công hái thì xu hướng chung do tình hình dịch bệnh nên công hái cao hơn, năm ngoái công hái tính theo công nhật thì 150.000-160.000/ngày, nhưng năm nay lên 200.000 ngày, còn nếu hái khoán thì nếu năm ngoái 900 -1.100 năm nay lên 1.200 – 1.300 đồng/kg”.
Bên cạnh giá nhân công thì một nguyên nhân khiến người nông dân kém vui đó là giá các loại vật tư nông nghiệp cũng tăng không kém.
Với 1ha cà phê, dự kiến năm nay gia đình anh Lê Văn Hiền ở thôn Tân Thủy, xã Ia Ga, huyện Chư Prông thu được khoảng 3 tấn nhân, với giá cà phê nhân từ 40.000 đến trên 41.000 đồng/kgnhư hiện nay, sau khi trừ chi phí đầu tư phân bón cùng với công chăm sóc gia đình anh chẳng lãi được bao nhiêu.
Anh Lê Văn Hiền – thôn Tân Thủy, xã Ia Ga, huyện Chư Prông nói: Giá năm nay so với mặt bằng giá thì hời hơn năm ngoái, nhưng so với mặt bằng chi phí thì năm nay không có lợi vì giá phân tăng lên quá cao, có loại tăng lên gấp đôi. Năm ngoái giá cà chỉ 31-31 mà năm nay nay giá cà tăng lên có 10 ngàn thôi không bù lại được với giá phân, chắc chắn người dân sẽ thiệt nhiều.
Có thể thấy, giá cà phê trên thị trường tăng cao thì cũng khó theo kịp tốc độ tăng giá của các loại vật tư nông nghiệp, đặc biệt là phân bón. Nói như thế không có nghĩa là người dân trồng cà phê sẽ lỗ, vì với mức tăng như hiện nay thì người dân vẫn có lãi, nhưng lãi không cao. Vì vậy mong muốn của nông dân nói chung, người trồng cà phê nói riêng là cần một cơ chế ổn định giá vật tư nông nghiệp để họ yên tâm sản xuất, tránh tình trạng cà phê được giá nhưng nông dân kém vui./.
Lê Thư, Phi Long