Đức Cơ với nhiều cách làm hay, hiệu quả trong xây dựng làng điểm

Cập nhật 26/11/2021, 10:11:01

Nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, đầu năm 2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã triển khai xây dựng mô hình điểm làng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2022. Bằng cách làm tập trung, cùng với quyết tâm nỗ lực “làm cho dân thấy, dân tin”, đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt và đang được nhân rộng trên toàn huyện Đức Cơ.

Thay vì hỗ trợ dàn đều cho các địa phương trên địa bàn như những năm trước, năm 2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ quyết định chọn làng Sung Le Tung, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ để bắt đầu triển mô hình làng điểm. Theo đó, đã chọn 06 hộ dân để hỗ trợ, hướng dẫn làm điểm mô hình phát triển kinh tế. Các hộ tham gia đã được hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò, heo, dê, gà…và trồng xen canh các loại cây ăn quả, cây hoa màu trong vườn nhà để cải thiện kinh tế. Bên cạnh đó, Uỷ ban MTTQ huyện cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền vận động người dân thay đổi thói quen sinh hoạt, hình thành nếp sống văn minh, như làm nhà vệ sinh, di dời chuồng trại ra khỏi khu vực nhà ở, dọn dẹp đường làng ngõ xóm, làm hàng rào, cổng ngõ…Nhờ đó, diện mạo làng Sung Le Tung đã thay đổi rõ rệt.

Bà Ksor H’Phyân – Làng Sung Le Tung, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai nói: “Năm nay, được nhà nước hỗ trợ vốn, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nuôi dê, cải tạo vườn… Tôi rất vui, và cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức phát triển kinh tế và làm gương cho các hộ khác noi theo”.

Ông Rơ Lan Hiền – Chủ tịch UBMTTQVN Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “ Việc xây dựng mô hình điểm trong làng ĐBDTTS ở làng Sung Le Tung được người dân đồng tình và hưởng ứng rất cao. Đến nay các gia đình được hỗ trợ nuôi dê, heo, bò đều phát triển ổn định, gia đình nào cũng chí thú làm ăn, diện mạo thôn làng cũng thay đổi hẳn

Từ thành công của mô hình làng điểm tại làng Sung Le Tung, xã Ia Kla, các xã khác trên địa bàn cũng đã đến học hỏi kinh nghiệm để nhân rộng mô hình. Từ 6 hộ ở 1 làng ban đầu, đến nay toàn huyện đã có hơn 20 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đăng ký tham gia mô hình làm điểm phát triển sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, với số tiền hỗ trợ vốn hơn 200 triệu đồng. Cái hay trong việc xây dựng mô hình điểm ở Đức Cơ  không chỉ là ở việc đầu tư tập trung, có trọng điểm nhằm đạt hiệu quả cao nhất, để từ đó dân dễ dàng thấy được kết quả mà tin tưởng làm theo. Bên cạnh đó, hiệu quả mang lại còn từ việc phối hợp, phân công cụ thể mỗi đơn vị, đoàn thể ở xã như Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…sẽ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ 1 hộ dân tham gia mô hình nhờ đó có những giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ phù hợp, thiết thực, kịp thời nhất, đem lại hiệu quả rõ rệt.

Ông Hà Trọng Triều – Chuyên viên UBMTTQVN huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Trong năm tới, thì Mặt trận huyện sẽ tiếp tục chọn 1 làng điểm ở 1 xã khác để xây dựng điểm trên địa bàn huyện, còn các xã khác thì vận động các xã tự xây dựng, nhân rộng mỗi xã 1-2 làng, gắn với việc xây dựng nông thôn mới để triển khai nhằm góp phần xây dựng làng ĐBDTTS đạt chuẩn nông thôn mới”.

Dù chỉ mới triển khai chưa đầy 1 năm, nhưng với cách làm hiệu quả, linh hoạt, mô hình xây dựng làm điểm của UBMTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ đã bước đầu có tính hiệu quả cao, thực sự tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, khơi gợi được ý thức cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Trương Trang, Minh Trung

Trả lời