Trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19, vấn đề quan trọng nhất đó là cần quan tâm đầu tư cho y tế cơ sở. Về vấn đề phân tầng điều trị từ tầng 1 đến tầng 3 thì tầng quan trọng nhất vẫn là tầng 1, vì nếu triển khai tốt công tác điều trị ở tầng 1 thì sẽ giảm đến mức tối đa bệnh nhân nhiễm Covid – 19 phải chuyển lên tuyến trên và giảm tỷ lệ tử vong. Đây là nội dung được các chuyên gia y tế đặc biệt quan tâm tại buổi làm việc vào sáng nay (23/11) giữa Đoàn công tác của Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất – Tp. Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên với UBND tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc về phía Bộ Y tế có ông Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường; ông Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất – Tp. Hồ Chí Minh; ông Viên Chinh Chiến – Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.
Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch. UBND tỉnh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 của tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Gia Lai đã đánh giá về tình hình dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó điểm nóng ghi nhận các ca dương tính với SARS – CoV – 2 hiện nay của địa phương đó là xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Chỉ tính từ ngày 18/11 đến sáng ngày 21/11, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa đã ghi nhận 202 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 7/8 thôn, làng với tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao. Đây là ổ dịch lớn nhất tại tỉnh Gia Lai từ trước đến nay.
Trao đổi một số nội dung trong công tác phòng, chống dịch hiện nay của tỉnh Gia Lai, ông Viên Chinh Chiến – Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên đề xuất trong tình hình mới hiện nay địa phương cần phải tính tới phương án cùng một lúc có thể điều trị bao nhiêu F0, nếu chưa quá tải thì chưa nên tính tới việc điều trị F0 tại nhà.
Về công tác điều trị bệnh nhân Covid – 19, ông Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng Cục Quản ý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đặc biệt quan tâm đến vấn đề về y tế cơ sở.
Ông Cao Hưng Thái nêu: “Về thiết lập hệ thống nhất định là chúng ta phải bám vào hệ thống y tế đã có, giai đoạn đầu chúng ta làm vì không cho bệnh viện khám chữa bệnh điều trị Covid mà chỉ có một số bệnh viện thôi thì rõ ràng là chúng ta thành lập Bệnh viện Dã chiến. Nhưng bây giờ chúng ta đã có quan điểm 2 trong 1 bình thường mới thì các bệnh viện phải làm 2 nhiệm vụ. Như vậy không có lý do gì bệnh viện mình phải tách ra, kể cả bệnh viện tư nhân. Bệnh viện nào cũng phải làm, còn làm ở mức độ nào là do lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và của Sở Y tế phân công. Chúng ta phải quan tâm tầng 1, đặc biệt là quan tâm y tế cơ sở”.
Mặc dù mô hình điều trị bệnh nhân nhiễm Covid – 19 của Bệnh viện Thống Nhất là một mô hình được áp dụng ở một thành phố lớn đông dân cư, chứ không phải thưa dân như ở tỉnh Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Tuy nhiên, trong công tác điều trị bệnh nhân F0, ông Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất – Tp. Hồ Chí Minh cũng đã chia sẻ một số kinh nghiệm đối với tỉnh Gia Lai.
Ông Lê Đình Thanh chia sẻ: “Trong điều trị Covid nó có mấy vấn đề như thế này các đồng chí lưu ý một chút là có thể hoàn toàn yên tâm: thứ nhất là oxy nếu như phân áp oxy người ta lớn trên 95% nhưng mà dưới mức này phải chuẩn bị oxy rồi thì không cần phải để ý nữa, thứ hai là nước, thứ 3 là dinh dưỡng, thứ 4 là vận động. Tất cả 4 cái đó, nhất là những người có bệnh nền phải được điều trị sớm và rất sớm với quản lý F0 có triệu chứng chúng ta nên lưu ý những vấn đề như thế sẽ không cần nhiều lực lượng. Bởi vì chúng ta bây giờ lực lượng y tế làm gì có, chúng ta có thể tập huấn cho những người khác có thể theo dõi được mạch, nhiệt độ, huyết áp và phân áp oxy.
Về mức độ bệnh nhẹ và vừa các đồng chí đã làm rất tốt rồi, chúng tôi sẽ hỗ trợ các đồng chí tầng nặng và tầng hồi sức, trường hợp nặng và hồi sức chúng tôi sẽ hỗ trợ các đồng chí set úp hệ thống điều trị bệnh nặng và hồi sức, sắp xếp giường bệnh, hệ thống oxy trung tâm, máy thở, máy EMCO và máy lọc máu liên tục”.
Tại buổi làm việc, các chuyên gia ngành y tế cho rằng tỉnh Gia Lai đang áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 đúng hướng, nghĩa là phong tỏa hẹp nhất có thể, đồng thời áp dụng chiến lược xét nghiệm vào các ngày thứ nhất, ngày thứ 3 và ngày thứ 7 trong các vùng phong tỏa để sớm phát hiện F0 bóc tách ra khỏi cộng đồng. Vấn đề hiện nay là tỉnh Gia Lai cần phải đặc biệt quan tâm đến y tế cơ sở, thành lập sớm các Trạm Y tế lưu động, chuẩn bị cơ sở hạ tầng Oxy y tế điều trị người bệnh theo kịch bản, diễn biến dịch bệnh với phương châm “4 tại chỗ”.
Nhân dịch này, Bệnh viện Thống Nhất – Tp. Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng cho tỉnh Gia Lai một số trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại địa phương./.
Lệ Xuân, Thanh Sáng