Sáng nay (23/11), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, theo hình thức trực tuyến với 17 điểm cầu, điểm cầu Trung tâm tại Hội trường 2/9 (TP. Pleiku). Tham dự Đại hội, về phía Trung ương Hội có đồng chí Bùi Thị Hòa – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Trần Thị Thu Hà- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó ban Hỗ trợ phụ nữ Việt Nam phát triển kinh tế.
Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, cùng 199 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 259.000 hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.
Phát biểu khai mạc Đại Hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 , đồng chí Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của cán bộ, hội viên, phụ nữ, phong trào phụ nữ tỉnh Gia Lai đã có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tích quan trọng, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của tỉnh.
Đồng chí Rơ Chăm H’Hồng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát biểu: “Có thể khẳng định, bộ máy tổ chức Hội từng bước được củng cố; đội ngũ cán bộ từng bước được trẻ hóa, nâng lên về chất; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới hướng về cơ sở; chất lượng công tác tuyên truyền được nâng cao với nhiều hình thức đa dạng phong phú; các phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, sâu rộng; công tác Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia; công tác tham gia xây dựng Nông thôn mới; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; xây dựng gia đình hạnh phúc được chú trọng; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện, đề xuất chính sách được thực hiện hiệu quả”.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai.
Những thành tích của các cấp Hội Phụ nữ đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh ghi nhận. Tại Đại hội, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội phụ nữ và toàn thể hội viên phụ nữ của tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo: “Tôi xin nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận. Thứ nhất, các cấp hội cần quan tâm xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phù hợp, chặt chẽ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng cùng với hệ thống chính trị tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế – xã hội. Thứ hai, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương; chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, đối thoại một cách thực chất; qua đó, nắm bắt, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị chính đáng của phụ nữ. Thứ ba, tiếp tục xây dựng, triển khai các mô hình phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhất là quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, các điều kiện cần thiết để phụ nữ được tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế. Thứ tư, tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, lôi cuốn đông đảo chị, em tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế và chủ động tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến phụ nữ. Thứ năm, tiếp tục xác định công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của từng gia đình, theo đúng tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ chính trị. Tôi đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Với tinh thần “Đoàn kết – Năng động – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội đã thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2021 – 2026; trong đó tập trung triển khai hiệu quả 02 Phong trào thi đua: “Xây dựng người Phụ nữ Gia Lai thời kỳ mới: tiến bộ trong nhận thức, sáng tạo trong hành động, trách nhiệm với cộng đồng” và Phong trào “Hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, vươn lên thoát nghèo bền vững”, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”. 2 Khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2021-2026 là: “Ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng xã hội an toàn trong hoạt động Hội” và “Đồng hành xây dựng chi hội vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới”.
Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 39 đồng chí. Tiếp đó đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV phiên thứ nhất để thảo luận, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.
Thông tin chi tiết về Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong bản tin sau./.
Linh Chi – Viễn Khánh – Minh Vũ