Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai – Kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái

Cập nhật 23/11/2021, 07:11:35

Hôm nay 23/11, cũng là ngày Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong chặng đường hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ của Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Gia Lai. Vì vậy, đây là dịp để mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ vinh dự, tự hào ôn lại bề dày truyền thống 75 năm của Hội, đồng thời cũng là cơ hội để mỗi người làm công tác nhân đạo thể hiện vai trò, trách nhiệm trong việc kế thừa và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, thực hiện sứ mệnh nhân đạo cao cả, thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước đã giao phó.

      

Phải xuất phát từ tình thương yêu Nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”, đó là chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi gặp và làm việc với đại biểu Ban vận động thành lập Hồng Thập tự Việt Nam (tổ chức tiền thân của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày nay). Phát huy lời dạy của Bác, cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã không ngừng cố gắng, nỗ lực để thực hiện nhiều chương trình, hoạt động nhân đạo có ý  nghĩa. Đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 43 ngày 08/6/2010 “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Chỉ thị 18 của Thủ tướng chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới. Qua đó, hoạt động của Hội có nhiều chuyển biến tích cực về tổ chức và hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, với nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, huy động được sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Hiệu quả hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, góp phần quan trọng trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Em Phạm Minh Thư, Thôn 1, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah bày tỏ: “Gia đình con có hoàn cảnh khó khăn, mẹ có gia đình riêng, bố thì mới mất. Bà Hà cũng giúp đỡ bọn con  được 2 cái bàn học, 1 cái xe đạ, 1 cái giường. Trong đó, bà còn đứng ra bảo trợ cho em nhỏ đến khi em học lớp 9 và bảo trợ cho nhà em 2 năm.”

Chị Kpă Ẹp – Làng Xom Pốt, xã Ia Pia, huyện Chư Prông nói: “Bà con trong làng trước đi lấy nước rất xa nhưng nay nhờ Hội Chữ thập đỏ vận động nhà hảo tâm làm cho cái giếng, dẫn nước về tận nhà, bà con trong làng vui lắm. Bà con dùng nước, đóng một năm khoảng 20 – 40 ngàn để làm quỹ nếu giếng có hư hỏng thì sửa chữa.”

Phát huy những mô hình, cuộc vận động trợ giúp nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; “Tháng Nhân Đạo”; “Hũ gạo tình thương”; “Nhà nhân đạo”, “Ngân hàng bò”,… Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã linh hoạt triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong năm 2021, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, các cấp Hội đã tổ chức tặng hơn 51.600 suất quà; Chương trình “Thùng gạo tình thương tại cơ sở xay xát” đã trao 5,7 tấn gạo cho các đối tượng khó khăn. Cùng với đó, hội vận động xây dựng 27 căn nhà “Chữ thập đỏ”; tặng 101 sổ tiết kiệm, 07 công trình giếng khoan,… Giá trị hoạt động công tác xã hội năm 2021 đạt hơn 34 tỷ đồng. Qua đó, nhằm sẻ chia khó khăn với mảnh đời thiếu may mắn và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng khó.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang cho biết: “Công tác vận động thì Hội luôn chú trọng đến công tác uy tín với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn triển khai các công trình và các chương trình đều mang lại giá trị cao và đem lại niềm tin. Thứ nhất là đem đến niềm tin cho nhà tài trợ và thứ 2 là niềm tin cho nhân dân để mang lại giá trị hiệu quả.”

Đặc biệt, trong năm 2021, trước tình hình dịch Covid – 19 diễn biễn hết sức phức tạp, với vai trò và trách nhiệm của mình, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã kêu gọi ủng các tổ chức, cá nhân và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh, giúp đỡ cho các đối tượng khó khăn ở trong và ngoài tỉnh.  Đến thời điểm này, Hội vận chuyển được gần 82 tấn rau, củ, quả các loại tới TP HCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và các khu cách ly của tỉnh. Cấp phát 127.640 khẩu trang, 620 bộ đồ bảo hộ, 2.600 chai nước sát khuẩn và 308 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm cho các khu cách ly, Ban Chỉ đạo chống dịch của tỉnh. Ngoài ra, nhằm đáp ứng nguồn máu điều trị, cấp cứu cho bệnh nhân, các cấp hội đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống Covid – 19 để tổ chức các chương trình hiến máu. Trong năm, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức phát động được 82 đợt hiến máu tình nguyện, kết quả tiếp nhận hơn 15 ngàn đơn vị máu, đạt trên 102% chỉ tiêu kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện gia.

Ông Dương Đình Diện – Chủ tich Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai khẳng định:  “Để có được kết quả đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị nhân đạo, truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, là tuổi trẻ để mọi người hiểu đồng hành với Hội trong hoạt động nhân đạo. Từ tuyên truyền thì các các phong trào, cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu và đạt được nhiều hiệu quả.”

Để tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc ta, trong giai đoạn tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục tổ chức hiệu quả các mô hình, hoạt động nhân đạo, tuyên truyền mạnh mẽ các giá trị nhân đạo. Đồng thời, quan tâm phát triển mạnh mẽ lực lượng, đội hình tình nguyện viên; xây dựng, triển khai chuyển đổi số trong hệ thống Hội để từng bước thích ứng và hội nhập công nghệ 4.0…nhằm hướng tới mục tiêu “Đổi mới vì sự phát triển bền vững”.

Thúy Diện, Minh Trung

Trả lời