Với những dấu ấn trong phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2016 – 2021, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Gia Lai, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và vững tin bước vào nhiệm kỳ mới. Trước thềm Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ chính thức diễn ra ngày 23/11/2021, mời quý độc giả cùng nhìn lại những dấu ấn ấy.
Một trong những dấu ấn trong nhiệm kỳ vừa qua đó là công tác tuyên truyền giáo dục được đổi mới, đa dạng hình thức, sát với tình hình thực tế và phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của từng đối tượng phụ nữ.
Từ việc đầu tư cả về số lượng, chất lượng các tài liệu tuyên truyền như poster, clip, bộ ảnh truyền thông, tin nhắn SMS. Cho đến các hoạt động truyền thông tại cơ sở, các cuộc thi, giao lưu…Và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên tuyền…. Đều góp phần tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ.
Việc lựa chọn chủ đề theo từng năm cũng là một trong những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ vừa qua.
Năm 2017: có chủ đề là “Năm hội viên”
Năm 2018: với chủ đề “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”. “Năm chất lượng cán bộ Hội”
Năm 2019: chủ đề được lựa chọn là “An toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, nhà trường và xã hội”
“Vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em Gia Lai” là chủ đề của Năm 2020.
Năm 2021, chủ đề là “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.
Nếu chủ đề năm được ví như trục chính, thì Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được xem là kim chỉ nam cho mọi chương trình, hoạt động của tổ chức hội phụ nữ các cấp. Việc quán triệt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” là nội dung cốt lõi được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc.
Một trong những nội dung trọng tâm được các cấp Hội chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong nhiệm kỳ qua đó chính là Công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Nhiều chương trình phối hợp, đề án đã được thực hiện hiệu quả như Đề án 938: “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và đặc biệt là hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, trong đó chú trọng đối tượng hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ mang thai và trẻ em vùng dịch.
Chị Phạm Thị Yến Nhi, Thôn Phú Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Cảm ơn Hội Phụ nữ đã gửi tới chúng em những phần quà tuy là nhỏ nhưng đó là những lời động viên giúp đỡ tụi em có tinh thần để yên ổn cách ly 14 ngày”.
Những nỗ lực của hội viên phụ nữ ở các cấp hội trên địa bàn tỉnh trong từng phần việc, từng phong trào cụ thể đã góp phần mang lại những kết quả nổi bật trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Trong đó, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với sự chủ động, sáng tạo trong lựa chọn nội dung và cách thức triển khai phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực đã tạo được điểm nhấn riêng.
Ông Vũ Hồng Duy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đánh giá: “Tôi cho rằng Hội LHPN huyện đã có những cách làm mới, hay, sáng tạo. Cuộc vận động đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp bộ mặt nông thôn nói chung, làng đồng bào DTTS nói riêng đã thay da đổi thịt”.
Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với thực hiện khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” được thực hiện hiệu quả.
Đồng chí Rah Lan Chung , Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đánh giá: “Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, cấp ủy các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh; hoạt động của các cấp hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã đạt được những kết quả quan trọng và có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của tỉnh.
Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026, phong trào thi đua của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh ngày càng khẩn trương hơn. Tuy bị tác động không nhỏ bởi những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid – 19, song qua đó càng cho thấy tinh thần mạnh mẽ của phụ nữ trong toàn tỉnh, thể hiện rõ nét trong việc linh hoạt xây dựng các phương án để đảm bảo cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với tổ chức hội phụ nữ được diễn ra thành công.
Bà Rơ Chăm H’Hồng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong nhiệm kỳ mới các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh quyết tâm tập trung hoàn thành những mục tiêu quan trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; huy động sự tham gia của toàn xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ; tham gia xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên”.
Nhiệm kỳ 2016 – 2021 có thể khẳng định là một chặng đường quan trọng khi đã xác lập nên những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực trong phong trào phụ nữ và công tác hội. Đó là nền tảng vững chắc để Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai bước vào nhiệm kỳ mới với chủ đề: “Đoàn kết – Năng động – Hội nhập – Phát triển” hứa hẹn sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới đóng góp tích cực vào sự phát triển ngày càng giàu đẹp của quê hương Gia Lai./.
Hòa Giang – Linh Chi – Viễn Khánh