Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang: Phát huy giá trị các hoạt động nhân đạo

Cập nhật 20/11/2021, 08:11:51

Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả các chương trình nhân đạo đã giúp cho Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang tạo được niềm tin đối với các tổ chức, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ. Với những hoạt động, chương trình ý nghĩa mà Hội thực hiện đã giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực để họ vươn lên, đồng thời, góp phần nâng cao đời sống của người dân vùng khó.

Nếu như trước đây, người dân làng Đăk Trang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang phải đi lấy nước nước giọt ở xa để sinh hoạt thì nay không còn phải vất vả như trước nữa. Bà con rất phấn khởi vì được Tập đoàn TMS tại Hà Nội  hỗ trợ 115 triệu đồng xây dựng, với các thiết bị gồm: giếng khoan, bồn chứa nước 1.000 lít, bình lọc…Công trình được hoàn thành đã đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ cho bà con trong làng.

Anh  Byil – Làng Đăk Trang, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho biết: “Trong làng với sự đầu tư của Đảng, Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ từ năm 2019 đến bây giờ, bà con rất mừng và phấn khởi. Làng kinh phí rất ít nhưng để duy trì và bảo vệ nguồn nước sạch như thế này, bà con bàn bạc cụ thể để duy trì giếng này, nếu sau này hư hỏng bà con chung tay góp tiền để sửa chữa lại.”

Với vai trò và trách nhiệm của mình, Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang đã trở thành cầu nối gắn kết những tấm lòng nhân ái đối với những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. Hội đã tăng cường vận động nguồn lực trong và ngoài huyện để thực hiện các chương trình nhân đạo giúp đỡ các đối tượng khó khăn. Trong 5 năm (2016 – 2021), Hội thực hiện được nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa với tổng trị giá hoạt động nhân đạo đạt hơn 18,8 tỷ đồng, tăng trên 200% so với nhiệm kỳ. Trong đó: Hội xây dựng được 15 công trình nhân đạo; tặng hơn 48 ngàn suất quà và tổ chức khám, chữa bệnh cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật,…

Chị Hngănh – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã xã Kon Thụp, huyện Mang Yang nói:  “Hội Chữ thập đỏ xã Kon Thụp đã xây dựng hũ gạo tình thương vì người nghèo, trong đó 1 tháng là Hội Chữ thập đỏ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xuống từng nhà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, khuyết tật. Công tác hội thì tinh thần trách nhiệm cao nắm tâm tư nguyện vọng, của hội viên dưới thôn làng cũng như nắm bắt kịp thời các hộ gia đình cần tấm lòng mình hỗ trợ.”

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang cho biết:  “Hội Chữ thập đỏ các cấp luôn triển khai cuộc vận động đến bà con, người dân kết nối với các mạnh thường quân ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ bà con. Công tác vận động thì Hội luôn chú trọng đến công tác uy tín với tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn triển khai các công trình và các chương trình đều mang lại giá trị cao và đem lại niềm tin. Thứ nhất là đem đến niềm tin cho nhà tài trợ và thứ 2 là niềm tin cho nhân dân để mang lại giá trị hiệu quả.”

Với những việc làm ý nghĩa mà Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang  đã làm được sẽ là nền tảng để hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động nhân đạo nhằm mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những người kém may mắn. Qua đó, đóng góp một phần nhỏ trong công tác xóa đói giảm nghèo ở địa phương./.

Thúy Diện, Phi Long

Trả lời