Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; hôm nay (10/11), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ kéo dài trong hai ngày rưỡi đối với 4 nhóm vấn đề được Quốc hội biểu quyết và lựa chọn tại kỳ họp lần này.
Tiến hành phiên chất vấn đầu tiên trong sáng nay với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực y tế, các nội dung được đại biểu chất vấn tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và chiến lược vắc-xin trong thời gian tới; việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm Covid-19…
Các đại biểu nêu thực tế, hiện nay có địa phương đã tiêm đủ vắc-xin cho người từ 18 tuổi trở lên, có địa phương đã tiêm cho trẻ em, có địa phương còn đề nghị tiêm mũi 3; trong khi đó nhiều địa phương ở Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và các tỉnh ĐBSCL còn chưa tiêm đủ cho người từ 18 tuổi trở lên. Các ĐBQH đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế làm rõ việc phân bổ vắc-xin cũng như sản xuất vắc-xin trong nước. Giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết: Đến nay chúng ta đã tiêm cho 94 triệu người. Chúng ta dựa trên Nghị quyết 21 của Chính phủ về phân bổ vắc-xin theo yếu tố về nguy cơ, tình hình dịch và địa bàn. Chỉ đạo chung của Bộ là các địa phương phải đẩy nhanh tốc độ tiêm mũi 1, rồi mũi 2. Còn mũi thứ 3 thì cuối năm nay mới có kế hoạch để tiêm, tuy nhiên phải theo quy định chung của Bộ để đảm bảo công bằng nhất định, bởi có những địa bàn rất nóng, rất căng thì phải tập trung tiêm cho địa bàn đó.
Có đại biểu cho rằng, dư luận và truyền thông nói rất nhiều về chuyện Bộ Y tế buông lỏng giá xét nghiệm. Bộ không quản lý giá nên mỗi nơi mỗi kiểu, mỗi địa phương có giá khác nhau. Về vấn đề này, người đứng đầu ngành Y tế cũng cho biết, Bộ Y tế đã có nhiều giải pháp quyết liệt để hạ giá thành xét nghiệm Covid-19, từ việc minh bạch cho cung ứng vật tư, thiết bị; liên tục cấp phép để tăng nguồn cung; điều chỉnh chiến lược xét nghiệm…
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề cách ly đối với người có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 được cử tri và nhân dân quan tâm, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, căn cứ Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800, Bộ Y tế đã có hướng dẫn về việc xét nghiệm, cách ly đối với những trường hợp đi từ những vùng dịch trở về, đối với cấp độ 3 và cấp độ 4 được phân ra làm nhiều quy định. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào các điều kiện của từng địa phương và trong khuyến cáo của Bộ Y tế là tùy mức độ, tùy địa phương. Bộ trưởng Y tế cũng đề nghị đối với các địa phương cần áp dụng để tạo sự thống nhất trong vấn đề thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Bởi vì hiện nay đã chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 thì phải quản lý những rủi ro và làm tốt trên bình diện chung của tất cả các địa phương để tạo sự thống nhất, đồng bộ.
Sau Bộ trưởng Bộ Y tế, trong phiên chất vấn chiều nay, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng đã đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội về những vấn đề liên quan đến thực hiện các gói hỗ trợ, chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc, công tác cứu trợ, thiện nguyện.
Giải trình một số chất vấn của các đại biểu, đặc biệt là vấn đề liên quan đến thực hiện các gói hỗ trợ; Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, đến nay, các gói hỗ trợ, gói an sinh xã hội của trung ương, địa phương ban hành đang triển khai đã góp phần quan trọng hỗ trợ người dân chung tay vượt qua nhiều khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, trong lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội đã và đang có nhiều hệ lụy do tác động đại dịch để lại; quy mô các chính sách hỗ trợ còn thấp. Do đó, đòi hỏi phải sớm có chính sách hỗ trợ với quy mô lớn hơn, thời gian đủ dài, phạm vi đủ rộng để phục hồi phát triển thị trường lao động và các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội.
Phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH và các thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục kéo dài sang ngày mai (11/11) – ngày thứ hai của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ tham gia giải trình thêm./.
BT: Mỹ Tiến (Nguồn từ Truyền hình Quốc hội và Cổng thông tin điện tử Quốc hội)