Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân

Cập nhật 10/11/2021, 14:11:32

Những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận tại huyện Đak Pơ.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải thực hiện thường xuyên, liên tục, trong thời gian qua, phòng Tư pháp huyện Đak Pơ đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện để nắm chắc đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, đối tượng cần được tuyên truyền pháp luật để có nội dung, phương pháp tuyên truyền phù hợp. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các lĩnh vực mà người dân địa phương quan tâm như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Giao thông đường bộ và pháp luật về đất đai, quản lý, bảo vệ rừng; các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Anh Đinh HLơr – Tuyên truyền viên cơ sở, huyện Đak Pơ nói: “Mình là tuyên truyền viên cơ sở, thường xuyên đi trực tiếp xuống các làng để tuyên truyền cho đồng bào. Việc tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp đến người dân, cung cấp tài liệu pháp luật đến cán bộ cơ sở, người có uy tín trong thôn, làng để thông tin, giải thích cho người dân biết và chấp hành pháp luật. Tùy theo từng thời điểm và những văn bản chỉ đạo, mình tuyên truyền về các luật hôn nhân, để bà con biết và không nên tảo hôn; Luật đất đai để bà con biết những cách làm đất đai cho mình, hiểu để không vi phạm và khiếu kiện, rồi thì về thực hiện an toàn giao thông, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên không nên chạy xe máy không bảo hiểm, không đảm bảo an toàn”.

Anh Đinh Văn Noi – Tổ Covid-19 cộng đồng thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Mình là tuyên truyền viên cơ sở và tham gia tổ Covid-19 cộng đồng. Mình thường xuyên tới các làng để tuyên truyền cho người dân, giúp họ hiểu được tình hình dịch bệnh trong nước, trong tỉnh và cách phòng ngừa. Mình hướng dẫn cho bà con cách đeo khẩu trang đúng cách, nhắc nhở khi đi ra ngoài thì phải đeo khẩu trng; vệ sinh nhà cửa sạch sẽ; khi đi đến chợ mua bán thì phải giữ khoảng cách, để phòng chống dịch bệnh lây lan”.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, đưa pháp luật đến với mọi người dân, nhất là người DTTS, thời gian qua, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Đak Pơ đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm; đồng thời, thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc thù của địa phương. Qua đó, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân kịp thời, chính xác, hiệu quả.

Chị Đinh Thị Then – Làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ bày tỏ: “Mình được cán bộ xuống tuyên truyền giảng giải giúp cho mình biết về các luật, vì rất nhiều thứ mình không hiểu. Mình và bà con dân làng ở đây rất cảm ơn, và mình biết luật thì phải làm theo đúng, không được vi phạm”.

Chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, huyện Đak Pơ đã tổ chức hơn 210 cuộc tuyên truyền pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số với trên 11.000 lượt người tham dự. Việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL đã giúp người dân vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao hiểu biết, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương .

Bà Phạm Thị Thúy Oanh – Trưởng phòng Tư pháp huyện Đak Pơ trao đổi: “Chúng tôi đã lên kế hoạch tuyên truyền theo hàng tháng hàng quý, và khi có văn bản nào mới cấp trên chuyển xuống là triển khai liền. Ngoài tuyên truyền trong các buổi hội nghị, họp làng, xã có tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh của xã, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã, có chuyên mục về tuyên truyền pháp luật, từ đó giúp bà con có thêm nhiều kênh thông tin tiếp nhận về pháp luật của nhà nước”.

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân, trong thời gian tới huyện Đak Pơ tập trung thực hiện tốt các chương trình, đề án phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”./.

Ngọc Ánh, Minh Trung

Trả lời