Quốc hội thảo luận chung tại hội trường

Cập nhật 08/11/2021, 17:11:03

Tiếp tục chương trình làm việc đợt 2 Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, hôm nay (08/11), Quốc hội thảo luận chung tại hội trường về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KTXH năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và Kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phát biểu ý kiến trong buổi thảo luận

Trong phiên làm việc buổi sáng, một trong những nội dung quan trọng được Quốc hội tập trung thảo luận là báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đa số ý kiến đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhất quán của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực trong xã hội, các tổ chức chính trị, xã hội; sự ủng hộ của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, có sự phối hợp, đồng hành, chia sẻ với Chính phủ của các cơ quan của Quốc hội để giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn đặt ra và việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 đã tháo gỡ khó khăn về thể chế, bảo đảm kịp thời trong việc kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng một số cơ quan của Chính phủ vẫn còn lúng túng trong công tác điều hành phòng, chống dịch; việc đánh giá tác động chính sách chưa thực sự tốt. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, về tổng thể các địa phương triển khai cơ bản tốt; tuy nhiên có địa phương còn có cách hiểu và triển khai khác nhau, chưa thống nhất gây ra một số khó khăn cho người dân, doanh nghiệp…

Một trong những nội dung đáng chú ý của phiên thảo luận kinh tế-xã hội đầu giờ chiều nay là vấn đề thu ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh. Mặc dù trong điều kiện ngân sách nhà nước đang phải chi rất nhiều cho công tác chống dịch, vẫn cần phải cân đối chính sách thuế, nhằm nuôi dưỡng nguồn thu, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, đảm bảo tập trung nguồn lực ngân sách nhà nước, ngân sách trung ương đủ mạnh để thực hiện các nhiệm vụ tăng cường nguồn dự trữ quốc gia. Bên cạnh đó là vấn đề đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm quốc gia. Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai có ý kiến:

“Trong giai đoạn 2016-2020, QH đã quyết định chủ trương đầu tư nhiều công trình dự án trọng điểm như dự án Đường cao tốc phía Đông Bắc-Nam, các dự án đường sắt đô thị ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành,… nhưng đa phần đều chậm tiến độ, tăng tổng mức đầu tư, chất lượng chưa đạt yêu cầu,… ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng vốn và nhất là chậm phát huy tác dụng. Vì vậy, cử tri nhất trí với mục tiêu trong Báo cáo của Chính phủ là Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là một số công trình trọng điểm quốc gia. Việc đưa vào kế hoạch các dự án hạ tầng giai đoạn 2021-2025,  trong đó có 32 tuyến cao tốc được đưa vào quy hoạch, cần gắn với trách nhiệm người đứng đầu các ngành và địa phương là chủ đầu tư dự án nếu để tiếp diễn tình trạng chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng thi công, làm tăng tổng mức đầu tư. Cử tri Gia Lai mong mỏi tuyến cao tốc Pleiku – Quy Nhơn nối các tỉnh Tây Nguyên với vùng Duyên hải Trung Bộ, cảng Quy Nhơn đã có trong quy hoạch được Chính phủ ưu tiên tập trung đầu tư để rút ngắn khoảng cách địa lý, cùng với các tuyến đường Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn Đông, quốc lộ 19, tạo ra động lực, bước đột phá trong phát triển kinh tế địa phương nói riêng và cả vùng Tây Nguyên nói chung”.

Cũng trong phiên thảo luận ngày 08/11, nhiều đại biểu đề nghị tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công, vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương được thực hiện nghiêm túc và chủ động của ngân sách địa phương hiệu quả, an toàn và bền vững; góp phần củng cố nền tảng vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó, nghiên cứu sớm sửa đổi Luật ngân sách nhà nước, quán triệt phân cấp ngân sách nhà nước theo hướng đảm bảo vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế./.

BT: Mỹ Tiến (Theo Truyền hình Quốc hội)

Trả lời