Đak Đoa nhân rộng cánh đồng lúa một giống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 05/11/2021, 15:11:18

Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, xuống giống đúng thời vụ, đặc biệt nhiều nơi bà con mạnh dạn đưa các giống lúa mới vào sản xuất nên đã mang đến một mùa vụ bội thu trên những cánh đồng lúa mới. Tại huyện Đak Đoa, vụ Mùa năm nay đã nhân rộng được 900 ha lúa một giống, chất lượng cao trong các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết thúc vụ sản xuất vừa qua, bà con rất phấn khởi vì năng suất, chất lượng giống lúa mới hơn hẳn so với các giống lúa sản xuất những năm trước.

Mô hình cánh đồng lúa một giống JO2 ở làng Ring Rai thuộc xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa được thực hiện trên quy mô 150 ha với hơn 300 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Theo đánh giá qua đợt thu hoạch vừa rồi, bà con đều rất phấn khởi vì giống lúa JO2 sinh trưởng và phát triển tốt, đồng đều, đẻ nhánh khá, cứng cây, có khả năng chịu chua và kháng sâu bệnh cao. Năng suất trung bình đạt 57 tạ/ha, cá biệt một số hộ đạt 70 tạ/ha, cao hơn so với giống chủ lực là HT1 đang sản xuất ở địa phương từ 5-7 tạ/ha và cao hơn năng suất lúa trung bình toàn huyện từ 10-12 tạ/ha.

Ông Bom, Làng Ring Rai, xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa cho biết: “Bà con rất hoan nghênh. Vì giống lúa này đạt hơn các giống lúa khác, chống được sâu bệnh hại, Nhà tôi trồng 1,5 sào, trước đây chỉ được 10 bao, năm nay lúa này đạt 12-13 bao. Bà con thích trồng lúa này và hy vọng tương lai sẽ phát triển mạnh hơn”.

Từ kết quả đạt được, Sở Nông nghiệp & PTNT đánh giá cao mô hình cánh đồng lúa một giống mà huyện Đak Đoa đã triển khai và khuyến khích nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh.

Ông Đoàn Ngọc Có, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Gia Lai cho biết: “Trong sản xuất vụ Mùa 2021, huyện Đak Đoa đã hỗ trợ giống cho bà con nông dân xây dựng cánh đồng một giống tại Ring Rai, Hà Bầu. Đây là giống lúa chất lượng tốt. Lúa chuẩn bị cho thu hoạch. Mô hình này rất hay và Sở đánh giá cao. Nếu các huyện làm được như vậy là tốt. Mọi cánh đồng thì nên làm từ 1-2 hai giống và giống này phải đảm bảo chất lượng và thị trường ưa chuộng để nâng cao giá trị. Hy vọng Đak Đoa và các địa phương khác học hỏi mô hình này để xây dựng cánh đồng lúa chất lượng cao từ đó đem lại hiệu quả cao trong sản xuất nông nghiệp”.

Ngoài xã Hà Bầu thì vụ Mùa năm nay, huyện Đak Đoa còn phối hợp với Công ty Giống cây trồng – Vật nuôi Thừa Thiên Huế triển khai cánh đồng lúa một giống tại một số làng đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã: Glar, Hnol và Ia Pết với hai giống lúa chủ đạo là ĐT 100 và HN6. Đây là những giống lúa mới đã trồng thử nghiệm ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh và được cơ quan chuyên môn đánh giá rất hiệu quả.

Anh Byuih, Thôn Dơkrơng, xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Vụ Mùa năm nay, gia đình mình làm giống lúa mới thấy đạt hơn giống lúa cũ, kháng sâu bệnh cũng tốt hơn. Mỗi sào tăng hơn gần 2 tạ. Mình tính vụ Đông Xuân tới sẽ tiếp tục trồng giống lúa này”.

Anh Si Môn, Thôn Dôr 2, xã Glar, huyện Đak Đoa cũng nói: “So với năm ngoái năm nay lúa này tốt hơn, khả năng kháng bệnh cao hơn. Năm ngoái 1 sào đạt 15 bao. Năm nay đạt 17 – 18 ba/sào. Chắc năm nay làm giống lúa tốt thế này sẽ mở rộng hơn. Giống lúa này thơm hơn”.

Ông Bùi Quang Thoại, Phó Chủ tịch UBND xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Trước khi triển khai cánh đồng lúa một giống này thì năm 2020 xã đã phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện trồng thử nghiệm 1 ha, cho thấy năng suất đạt. Nên vụ Mùa 2021 triển khai cho người dân thực hiện mô hình này. Đến nay các diện tích đã được người dân thu hoạch trên 60% diện tích. Qua thấy giống lúa này năng suất cao, kháng sâu bệnh tốt hơn so với giống lúa trước đây. Năng suất đạt từ 5-6 tạ/sào, có những diện tích đạt 8 tạ/sào và người dân cũng đã sử dụng ăn thử cho thấy gạo ngon, chất lượng. Thời gian tới UBND xã vận động người dân nhân rộng giống lúa này để sản xuất trong vụ ĐX và các vụ Mùa tiếp theo”.

Xác định việc xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống là bước đột phá trong phát triển nông nghiệp của huyện Đak Đoa. Vì vậy, huyện ưu tiên lựa chọn những loại giống phù hợp và quan trọng là được bà con nông dân đánh giá cao như các loại giống: JO2, DDT100, HN6. Vì khi người dân chấp nhận sử dụng một giống lúa chất lượng cao và sản xuất mang tính tập trung sẽ từng bước làm thay đổi tập quán canh tác của người đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó mở ra hướng sản xuất lúa hàng hóa tập trung. Đây là cơ sở để huyện Đak Đoa xây dựng thương hiệu lúa gạo địa phương trong tương lai.

Hồng Uyên, Viễn Khánh

Trả lời