Đào tạo lái xe – giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 04/11/2021, 09:11:33

Hiện nay, tỷ lệ giấy phép lái xe (GPLX) trên tổng số mô tô, xe máy toàn tỉnh Gia Lai mới chỉ đạt trên 50%. Riêng với xe máy kéo nhỏ, xe máy kéo phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp (xe công nông) tỷ lệ có giấy phép lái xe còn rất thấp. Từ thực tế đó cần phải đẩy mạnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cho người dân, đây cũng chính là một trong những giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh hiện nay.

Qua tìm hiểu, phần lớn người dân tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS tại Gia Lai dù biết sử dụng xe máy, xe công nông đã nhiều năm nhưng hầu hết vẫn chưa qua đào tạo, sát hạch cấp GPLX. Do không có GPLX nên khi điều khiển xe máy, xe công nông thường rất sợ CSGT xử lý. Khi được cán bộ, người uy tín tại địa phương tuyên truyền, vận độngđi học lấy GPLX để có thêm kiến thức bổ ích khi tham gia giao thông, nhiều người đã tích cực tham gia các khóa đào tạo.

Chị Nay H’Biêo Buôn Drai, xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa nói: “Tôi học để có GPLX hạng A1 để tham gia giao thông an toàn hơn và đi đâu đó cũng được đảm bảo”.

Anh Siu Phít – Xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cho biết: “Bản thân tôi khi đi học lấy giấy phép lái xe hạng A4 thì sẽ hiểu biết Luật Giao thông đường bộ hơn, biết thêm về lái xe an toàn, để khi lái xe công nông thường ngày trên đường tránh các va chạm, xảy ra tai nạn cho mọi người, gia đình và cho chính bản thân mình…”

Trong nhiều năm qua, Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên phối hợp với Sở GTVT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình tập huấn an toàn giao thông và tuyên truyền, phổ biến về công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng A1, A4; đồng thời đẩy mạnh công tác đào tạo, sát hạch GPLX. Đến thời điểm này, Sở GT VT Gia Lai đã tổ chức đào tạo, sát hạch GPLX cho trên 7 ngàn lượt thí sinh là người đồng bào DTTS, số GPLX cấp mới tăng 32%.

Ông Tăng Xuân Kiên – Trưởng phòng Quản lý Phương tiện-Người lái, Sở Giao thông vận tải Gia Lai thông tin: “Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo thành lập các tổ chuyên đề và tăng cường tuyển sinh ở các địa phương vùng sâu vùng xa. Trong đó tăng thời gian đào tạo, rồi có hình thức đào tạo riêng đối với trường hợp đặc thù và đào tạo ngay ở đại bàn cơ sở. Sở Giao thông vận tải sẽ tăng cường công tác kiểm tra, tăng cường công tác sát hạch, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ và đảm bảo làm sao đảm bảo nhu cầu của các cơ sở đào tạo, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp xúc với đào tạo, sát hạch để được cấp giấy phép lái xe.”

Theo thống kê của Sở GTVTGia Lai, hiện tại đơn vị đang cấp và quản lý hơn 624.000 GPLX các loại, đáng chú ý số lượng GPLX hạng A1 là trên 520.000 GPLX và A4 là 162 GPLX, tăng khá nhiều so với số liệu thống kê vào năm 2020. Điều này cho thấy, ý thức trong việc theo học và mong muốn có GPLX của người dân tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào DTTS trong tỉnh ngày càng tăng cao và công tác tuyển sinh, đào tạo, sát hạch GPLX hạng A1, A4 đã có sự chuyển biết tích cực./.

Xuân Huy

Trả lời