Trong số những thành tựu mà tỉnh Gia Lai đạt được thời gian qua, không thể không kể tới thành công trong công tác xóa đói, giảm nghèo. Thành công ấy là nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước bằng nhiều chương trình, chính sách có trọng tâm, trọng điểm giúp cho người nghèo vươn lên.
Đáng quý hơn cả là ý chí quyết tâm và nỗ lực vươn lên của chính bản thân những hộ gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo. Đặc biệt ở một số địa phương, đã và đang hình thành phong trào tự vươn lên thoát nghèo với nhiều tấm gương lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Câu chuyện được ghi nhận làng Đak Dwe, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang
Gia đình anh Bưp là hộ đầu tiên ở làng Đak Dwe, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, mạnh dạn cải tạo diện tích đất vườn, thay thế các loại cây trồng truyền thống không có hiệu quả kinh tế để trồng cây cà phê. Nhờ kiến thức tích lũy từ các lớp tập huấn phát triển kinh tế nông nghiệp do xã, huyện tổ chức và học hỏi kinh nghiệm của anh em người kinh mà vườn cà phê anh Bup luôn xanh tốt, không bị nhiễm bệnh.
Đất không phụ công người, bao mồ hôi, công sức của anh Bup đã nở hoa, kết thành trái ngọt – vườn cà phê hơn 1ha nay đã bước vào vụ thu hoạch trái bói đầu tiên. Theo đánh giá vườn cà phê của anh có năng suất, chất lượng khá tốt.
Anh Bup – Trưởng BCTMT làng Đak Dwe xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang cho biết: “Mình được đi tập huấn, khoa học kỹ thuật về trồng cây cà phê, cây cao su, cây ăn trái về thì mình làm rồi tiếp tục chỉ cho bà con làm. Như làm cà phê thì phải đầu tư phân bón, nước tưới, cắt cành, bẻ chòi…thì cây mới có trái tốt được”.
Thật đáng mừng, vườn cà phê của anh Bưp nay đã trở thành mô hình tham quan thực tế mà chính anh có thể đứng lớp để truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm giúp cho nhiều hộ dân trong làng học tập, làm theo.
Với 100% đồng bào Bahnar sinh sống, Đak Dwe là làng khó khăn nhất của xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang. Tuy nhiên những năm gần đây, nhân dân làng Đak Dwe đã tích cực hơn trong lao động, sản xuất; dần bỏ đi tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; gia đình nào cũng cải tạo vườn tạp, trồng rau xanh, cây ăn trái. Cả làng hiện có hơn 20ha cây bời lời, bạch đàn, cà phê kết hợp với chăn nuôi bò và dê. Nhờ vậy mà tỷ lệ hộ nghèo của làng đã giảm sâu qua từng năm.
Ông Đặng Thế Dũng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang cho biết: “Xưa làm làm theo cách truyền thống tự cung, tự cấp như hái cây măng trên rừng nhưng giờ bà con biết sản xuất hàng hóa; biết làm để có thu nhập và bán cho thị trường để thu lợi nhuận lo cho gia đình, hiện tại mức sống là Đak Dwe cũng đang nâng cao. Từ chỗ lan tỏa bà con còn tìm hiểu vấn đề chăn nuôi; đất trống thì trồng rau, trồng rừng”.
Anh Bup – Trưởng Ban Công tác mặt trận làng Đak Dwe, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang cũng nói: “Trước mình mới ở thì nhờ nhà nước, nay thì phải cố gắng làm tự vươn lên để cuộc sống khá hơn”.
Những con đường bê tông trải rộng bao quanh làng đến từng hộ gia đình, càng tạo điều kiện thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa, buôn bán nông sản của người dân và cũng giúp cho bộ mặt nông thôn ngày một đẹp hơn. Bà con Bahnar làng Đak Dwe vẫn đang nỗ lực từng ngày với hi vọng làm giàu và tự vươn lên bằng chính sức manh nội lực của gia đình và cộng đồng./.
Kim Ngân, Ksor Tuối