Hiệu quả từ các mô hình hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Yên Thế

Cập nhật 31/10/2021, 16:10:41

Phát huy vai trò đồng hành cùng phụ nữ nghèo, thời gian qua, Hội LHPN phường Yên Thế, Tp Pleiku đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện, nhu cầu của hội viên, qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác giảm nghèo tại địa phương.

Không có nghề nghiệp ổn định, chồng mất sớm, phải một mình gồng gánh nuôi 3 con khiến chị Quách Thị Thuận ở tổ 3, phường Yên Thế, Tp Pleiku luôn trong tình trạng khó khăn, vất vả. Trong đợt dịch Covid -19 vừa qua, thu nhập từ việc đi làm thuê của chị cũng bị ảnh hưởng khá nhiều khiến cuộc sống của 4 mẹ con chị càng thêm chật vật. Nắm bắt hoàn cảnh đó, vừa qua, CLB Giúp nhau phát triển kinh tế của Chi hội phụ nữ tổ 3 đã kịp thời hỗ trợ chị 1 cặp heo giống để chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Chị Quách Thị Thuận, Tổ 3, phường Yên Thế, Tp Pleiku nói: “Được chị em phụ nữ giúp đỡ cho tôi cặp heo để phát triển kinh tế hơn, tôi rất mừng và cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng vượt qua khó khăn, học hỏi thêm để nuôi heo cho tốt để có thêm điều kiện nuôi các con.”

Bà Trần Thị Hoa – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ 3 phường Yên Thế, Tp Pleiku cho biết: “CLB giúp nhau làm kinh tế tạo điều kiện cho chị hộ phụ nữ cận nghèo, tặng cho chị 1 cặp heo nhằm  giúp cho chị bớt khó khăn, làm kinh tế vững vàng hơn để nuôi các cháu. Phương hướng năm 2022 chúng tôi phấn đấu giúp thêm 1, 2 chị có hoàn cảnh khó khăn của chi hội”.

Cũng thuộc diện hộ khó khăn, chị Trương Thị Thúy Liễu đã may mắn được Hội LHPN phường Yên Thế hỗ trợ 1 con bò cái từ mô hình trao sinh kế. Được chăm sóc tốt, đến nay, con bò được trao đã sinh trưởng, phát triển tốt và hiện đang trong giai đoạn sinh sản. Không chỉ giúp mang lại nguồn tài sản quý giá, việc được trao sinh kế thiết thực như vậy còn giúp chị Liễu có thêm nguồn động lực tinh thần to lớn để vượt lên hoàn cảnh.

Chị Trương Thị Thúy Liễu – Tổ 4, phường Yên Thế, Tp Pleiku chia sẻ: “Trước kia có nhiều lúc khó khăn nhiều lúc cũng buồn chán. Sau được Hội Phụ nữ quan tâm tặng cho con bò nuôi cũng có thêm động lực. Trước kia người đau yếu nên hay nằm, giờ có con bò thấy khỏe hơn, cũng ráng dậy đi kiếm cỏ cho bò. Giờ thấy nó mập mạp, khỏe thấy cũng mừng. Bây giờ nó có bầu được 5 tháng rồi, cũng mong đến ngày có con nghé con để trước mình vui, sau là Hội có thêm lợi nhuận cho người khác được hưởng”.

Thời gian qua, Hội LHPN phường Yên Thế đã triển khai nhiều mô hình cụ thể và đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế. Trong đó phải kể đến mô hình trao bò xoay vòng. Để việc trao bò đạt hiệu quả cao, dựa trên nhu cầu thực tế và điều kiện để chăn nuôi của các hội viên, phụ nữ, Hội LHPN phường sẽ trao hỗ trợ 1 con bò cái. Sau khi sinh sản, con bò sẽ tiếp tục được trao cho trường hợp khó khăn khác. Với cách làm này, đến nay, Hội đã trao được 10 con bò cho các chị có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với mô hình này, Hội LHPN phường Yên Thế cũng triển khai gần 60 mô hình tiết kiệm, góp vốn xoay vòng, đặc biệt, tăng cường hoạt động hỗ trợ để 100% hội viên nghèo, cận nghèo tiếp cận được với các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất. Trong năm 2021, Hội đã giúp được 2 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo bền vững.

Chị Vũ Thị Sim – Chủ tịch Hội LHPN phường Yên Thế, Tp Pleiku thông tin: “Sắp tới để giúp chị em tiếp cận nguồn vốn, Hội cũng giúp các chị tiếp cận được các nguồn vốn để phát triển kinh tế ví dụ như nguồn từ Ngân hàng CSXH, nguồn vốn giải quyết việc làm, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế… Sắp tới chúng tôi cũng tiếp tục nhân rộng đàn bò ra. Hiện tại có rất nhiều hộ gia đình đã nhận bò nuôi, nhiều con cũng đã có bầu sắp đẻ do đó sắp tới sẽ có rất nhiều bò để chị em tiếp cận”.

Hiện tại, phường Yên Thế có 13 hộ nghèo, 36 hộ cận nghèo, trong đó, có 8 hộ có nữ làm chủ hộ. Đây cũng chính là những đối tượng được Hội LHPN phường tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực trong thời gian tới. Không chỉ ghi dấu ấn khi thực hiện tốt vai trò đồng hành, giúp đỡ hội viên, phụ nữ của mình, những hoạt động này còn góp phần đắc lực giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội./.

Ngô Thanh, Phi Long

Trả lời