Krông Pa là địa phương có diện tích mỳ lớn nhất tỉnh Gia Lai lên tới hơn 22.800ha. Tuy nhiên những năm qua, tình trạng khảm lá vi rút trên cây mỳ diễn biến phức tạp, lây lan mạnh đã ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng mỳ của bà con nông dân. Để từng bước kiểm soát bệnh khảm lá vi rút, từ đầu vụ mỳ năm 2021, địa phương đã xuất ngân sách, mua giống mỳ kháng bệnh cao để hỗ trợ người dân trồng thử nghiệm, tạo tiền đề thay thế các giống mỳ cũ đang bị bệnh hiện nay.

Trên diện tích 1ha này, vụ trước, anh Ksor Tư cũng trồng mỳ song đành bỏ hoang vì bị khảm lá vi rút nặng, cây không thể sinh trưởng. Giữa năm 2021 vừa qua, anh được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa hỗ trợ kinh phí để khoan giếng, làm hệ thống tưới nhỏ giọt và giống KM94 (giống mỳ được đánh giá kháng bệnh cao) để về trồng thử nghiệm. Cho đến thời điểm này, diện tích mỳ của gia đình sinh trưởng phát triển khá tốt.
Anh Ksor Tư – Buôn Gum Gốp, xã Ia Rmok, huyện Krông Pa nói: “Trồng mỳ giống cũ thấp lắm, nhưng trồng mỳ đây mới có 4 tháng đã cao khoảng gần 2m rồi, thấy mừng. Sau này có cây mỳ làm lại, trồng đám khác”.
Anh Ksor Yim – Cán bộ Địa chính Nông nghiệp xã Ia Rmok, huyện Krông Pa cho biết: “Trong quá trình trồng thì cây phát triển tốt, đến 99% diện tích là không bị khảm lá. Vụ sắp tới là xã, chính quyền địa phương tiếp tục vận động bà con nhân rộng giống KM94”.
Để từng bước kiểm soát bệnh khảm lá vi rút trên cây mỳ, huyện Krông Pa đã xuất kinh phí hơn 4,6 tỷ đồng mua giống mỳ KM94 để hỗ trợ cho người dân trồng với số lượng 88.126 bó, trương đương 881ha; đồng thời lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt trên một số diện tích trồng thử nghiệm. Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp huyện: Trung bình 1ha mỳ trồng giống KM94, sau khi thu hoạch, lựa chọn các hom giống tốt sẽ nhân rộng được thêm 7ha; tỷ lệ kháng bệnh khảm lá vi rút đạt từ 99 đến 100%.
Ông Võ Ngọc Châu – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa trao đổi: “Hàng năm Phòng sẽ dùng vốn sự nghiệp nông nghiệp của huyện để hỗ trợ nông dân một phần để chuyển đổi cơ cấu cây giống. Thứ 2 nữa là hướng dẫn nhân dân chuyển đổi qua một số cây trồng khác, như ngô sinh khối để thay đổi dần giống, bỏ bớt 1 năm diện tích để thay đổi mầm bệnh trong đất”.
Cùng với giống KM94, hiện nay Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Krông Pa đã tìm hiểu các giống kháng bệnh khác như: HN3, HN5 và đem trồng thí nghiệm trên diện tích 0,3 ha. Hiện 2 giống mỳ này đang sinh trưởng, phát triển tốt và không bị bệnh khảm lá vi rút, hướng tới vụ Mùa năm 2022 sẽ nhân rộng, cấp cho bà con nông dân đưa vào trồng./.
Đoàn Bình, Huy Toàn