Thay đổi tư duy sản xuất trong đồng bào DTTS để vươn lên thoát nghèo

Cập nhật 28/10/2021, 10:10:01

Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thay đổi tư duy sản xuất trong những năm gần đây đã và đang giúp nhiều hộ đồng bào DTTS tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh.

Thấy hiệu quả kinh tế mang lại từ những người đã làm trước, từ tháng 8/2020, anh Dúy ở làng Chrơng 2, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang đã bắt đầu thử nghiệm mô hình nuôi dê Bách Thảo. Từ 2 con giống ban đầu được mua từ tỉnh Đăk Lăk vào tháng 8/2020 và sau đó là 3 con được xã cấp hỗ trợ vào đầu năm 2021; đến nay đàn dê của gia đình anh đã phát triển lên 16 con. Không tốn nhiều chi phí đầu tư, chăm sóc; trong khi giá dê thịt trên thị trường hiện nay cũng khá cao đã giúp gia đình anh có thêm thu nhập từ mô hình chăn nuôi mới này. Anh Dúy – Làng Chrơng 2, xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Tính cả mấy con em bán được 12 triệu rồi. Nếu sau này em làm được em sẽ làm thêm một chuồng nữa, to hơn cái này nữa”.

Với bà con đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, huyện Mang Yang nói riêng, trước đây, cây mỳ và cây lúa rẫy là những cây trồng chính trong sản xuất của người dân. Thế nhưng trong khoảng chục năm trở lại đây, nhiều mô hình sản xuất mới, nhiều loại cây trồng mới đã được bà con đưa vào phát triển kinh tế gia đình. Cũng như nhiều bà con người Banar ở làng Kret Krót, xã H’ra, huyện Mang Yang; 05 năm trước, gia đình anh Thuyn đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích mỳ và bời lời của gia đình để trồng cà phê. Mặc dù hai năm nay, giá cà phê trên thị trường có giảm so với những niên vụ trước đây nhưng nếu so với một số loại cây trồng khác thì hiệu quả kinh tế mang lại từ trồng cà phê cơ bản vẫn ổn định và đạt hơn nhiều.

Anh Thuyn – Làng Kret Krót, xã H’ra, huyện Mang Yang, Gia Lai cũng nói: “Trồng bời lời rẻ quá mà sao được; bỏ bời lời, mỳ, mình làm cà phê, cũng được hơn, hai ba trăm cây được tấn mấy rồi được hai, ba tấn”.

Anh Sum – Thôn trưởng làng Kret Krót, xã H’ra, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Từ khi mà phát triển được cây cà phê thì cái khó khăn, cái đói đỡ hơn so với trước đây rất nhiều vì bà con tập trung làm ăn;rồi tư tưởng, suy nghĩ tích cực theo những tuyên truyền vận động của Đảng, Nhà nước”.

Cuộc sống của nhiều bà con đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Mang Yang hiện nay đang ngày càng phát triển nhờ thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và cả thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm. Biết giữ đất đai, biết cách làm ăn, nhiều hộ đồng bào DTTS ở huyện Mang Yang giờ đã thoát khỏi “hộ nghèo”. Đến cuối năm 2020, toàn huyện còn 1.444 hộ nghèo DTTS. Đặc biệt qua 10 năm (2011-2021) triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên bàn huyện Mang Yang, đã giúp 3.006 hộ đồng bào DTTS thoát nghèo./.

 Mỹ Tiến, R’Piên

Trả lời