Giá gas, xăng, dầu liên tục tăng thời gian qua đã tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhất là giá gas tăng cao đã ảnh hưởng đến đời sống của người tiêu dùng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.

Sau đợt tăng 42.000 đồng/bình 12kg đầu tháng 10.2021, hiện giá gas dao động từ 420.000 đồng – 450.000 đồng/bình 12kg tùy loại, tùy vùng. Việc tăng giá gas lần này sẽ có tác động không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động sản xuất- kinh doanh doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Hoài Thương ở phường Hội Phú thành phố Pleiku cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình chị, nay xăng, gas lại tăng giá khiến gia đình chị phải thắt chặt chi tiêu.
Chị Nguyễn Thị Hoài Thương – Hẻm 419 Nguyễn Viết Xuân, Phường Hội Phú, Tp.Pleiku nói: “Như hồi trước nhà tôi đổi bình gas chỉ hơn 300 ngàn thôi mà nay lên hơn 400 ngàn một bình nó lên vậy so ra là khá nhiều. Mỗi thứ nó lên mỗi ít, xăng rồi thực phẩm, tất cả mọi thứ đều lên mà dịch bệnh thì làm không ra nên chi tiêu cũng thắt chặt lại. Mỗi thứ cứ thêm vài chục thì một tháng gia đình cũng phát sinh thêm một khoản đối với gia đình”.
Không chỉ người tiêu dùng mà các doanh nghiệp, đại lý gas cũng bị ảnh hưởng khi giá gas tăng. Lý giải điều này một số đơn vị kinh doanh gas trên địa bàn tỉnh cho biết: Giá gas tăng khiến nhiều khách hàng chuyển sang tìm giải pháp thay thế khác là bếp điện, cộng với việc nhiều khách hàng sử dụng gas tạm nghỉ, dừng kinh doanh do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên sản lượng tiêu thụ giảm.
Ông Đào Trọng Hải – Giám đốc Công Ty TNHH MTV Gas Hải Lưu Gia Lai cho biết: “Thời gian vừa qua do tình hình dịch bệnh rồi các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn đóng cửa, rồi giá gas thì cao cho nên từ đó sản lượng xuống. Chúng tôi cũng không muốn giá gas tăng lên, vì tăng lên là mình mất khách vì người tiêu dùng cũng khó khăn, cộng với dịch bệnh, thu nhập giảm thì người ta cũng giảm bớt sử dụng.
Ông Đào Văn Thủy – Phó Giám đốc Khu vực Kinh doanh Gia Lai – Chi nhánh Nam Trung Bộ Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam cũng cho biết: “Hiện nay giá gas trong nước bị ảnh hưởng một phần giá gas của thế giới giá gas thế giới bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng nên giá tăng cao. Với giá gas như thế này sẽ gây khó khăn cho người tiêu dùng cũng như gây khó khăn cho các công ty kinh doanh gas do đầu ra khó khăn hơn”.
Dù lý giải như thế nào thì việc giá gas, xăng, dầu liên tục tăng giá trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay sẽ tác động đến đời sống của người dân. Nhất là khi gas, xăng, dầu tăng giá sẽ kéo theo hàng loạt các mặt hàng khác tăng theo, và mọi gánh nặng sẽ đè nặng lên vai người tiêu dùng./.
Lê Thư, Huy Toàn