Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật 25/10/2021, 07:10:48

Thời điểm này số ca mắc sốt xuất huyết đang gia tăng ở một số địa phương trong tỉnh. Đáng chú ý, ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Gia Lai không ít trường hợp do chủ quan nên nhập viện trong tình trạng sốt xuất huyết nặng.

Bệnh nhi này nhập viện trong tình trạng sốc, mất dịch nhiều, xuất huyết tiêu hóa. Nhờ được cấp cứu điều trị kịp thời nên bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm và hiện đang hồi phục các chức năng. Trường hợp này bị sốt xuất huyết nặng là do người nhà chủ quan tự  mua thuốc về điều trị, ngày thứ 4 của bệnh mới đưa vào viện.

Anh Vũ Cương Quyết – Xã Ia Lâu, huyện Chư Prông nói: “Do mình chủ quan nghĩ sốt bình thường nên mình ra tiệm thuốc lấy thuốc hạ sốt về uống nên để quá 4 ngày mới đưa nhập viện. Đưa vào đây cháu bị nôn ói nhiều, bác sỹ nói cháu bị sốc, bị nặng, bác sỹ tận tình chữa giờ cháu đã qua cơn nguy kịch và hiện đang phục hồi tốt.

Từ đầu tháng 10/2021 đến nay, Bệnh viện Nhi Gia Lai đã tiếp nhận 50 ca sốt xuất huyết nhập viện. Tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc ghi nhận 1 số ca nặng, sốc, tái sốc nhiều lần.

Bác sỹ Trần Thế Phương – Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin: “Trong khoảng 1 tuần nay Khoa Hồi sức tiếp nhận 4-5 trường hợp sốt trong tình trạng sốc sốt xuất huyết và có tổn thương gan nặng.Thứ 1 là do đến bệnh viện muộn, thứ 2 hiện tại sốt xuất huyết diễn biến rất phức tạp. Trong giai đoạn dịch covid một số bệnh nhân ngại đến bệnh viện. Thời tiết mùa mưa đến muộn nên người dân còn chủ quan. Sốt xuất huyết hiện tại có 4 tuyp. Những lần mắc sau thường sẽ nặng hơn so với đợt nhiễm lần đầu”.

Theo các bác sỹ, những dấu hiệu ban đầu của sốt xuất huyết khá tương đồng với cúm nên dễ gây nhầm lẫn. Triệu chứng của sốt xuất huyết là sốt cao liên tục, kéo dài 5-7 ngày, kèm theo đau đầu, đau cơ. Sốt xuất huyết thường nặng theo ngày bệnh, các trường hợp nặng có dấu hiệu cảnh báo xuất hiện ở ngày thứ 4, thứ 5 như đau bụng, buồn nôn, chân tay lạnh, có thể xuất huyết chảy máu dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sốt xuất huyết, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để dẫn đến những biến chứng  nguy hiểm./.

Kim Châu,  Ksor Tuối

Trả lời