Bộ Y tế tổ chức họp trực tuyến kiểm điểm, đánh giá sau 10 ngày thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ

Cập nhật 24/10/2021, 18:10:58

Chiều nay (24/10), Bộ Y tế tổ chức họp trực tuyến kiểm điểm, đánh giá sau 10 ngày thực hiện Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19. Tham dự và chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Thanh Long – Bộ trưởng Bộ Y tế.
Tham dự cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – PCT. UBND tỉnh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh.

Nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” là một chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo và kịp thời; bảo đảm công tác chống dịch Covid – 19 thống nhất, thông suốt trên toàn quốc, đồng thời phát huy được tính chủ động, sáng tạo của các địa phương. Bên cạnh đó, quy định này được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí đó là: số người bị nhiễm/100.000 dân/tuần; số người đã tiêm vắc xin phòng Covid – 19; khả năng thu dung điều trị của các cơ sở y tế. Đó là những tiêu chí cụ thể, hợp lý, có thể áp dụng chung cho toàn quốc trong thời điểm này.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 128 và Nghị quyết số 4800 của Bộ Y tế ban hành về hướng dẫn chuyên môn, theo đánh giá hiện tại, tỉnh Gia Lai đang được phân loại cấp độ 2 (màu vàng). Trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid – 19  tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành Công văn 545 về việc hướng dẫn tạm thời các biện pháp cách ly, giám sát y tế phòng, chống dịch Covid – 19. Về công tác điều trị, hiện tỉnh Gia Lai có 1 Bệnh viện Dã chiến điều trị Covid – 19 và 9 cơ sở điều trị Covid – 19. Đối với công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19 tính đến ngày 24/10, tỉnh Gia Lai đã nhận 505.812 liều vắc xin gồm vắc xin Moderna, Pfizer, AstraZeneca và Vero Cell. Với số lượng vắc xin được cấp về, tỉnh Gia Lai đã tiêm đạt tỷ trên 77% .

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thanh Long  – Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng đến thời điểm này cả nước đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên sau khi chúng ta nới lỏng giãn cách xã hội, nhất là đối với Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh, thành khác thì lượng người từ vùng đang có dịch về các địa phương tương đối nhiều, cho nên vấn đề cần làm hiện nay đó là nâng mức xét nghiệm đối với người từ vùng dịch về, triển khai đồng bộ các biện pháp chống dịch, kiểm soát chặt chẽ những người về từ Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu cả nước cần thống nhất triển khai đồng bộ biện pháp chống dịch, tránh mỗi nơi làm mỗi kiểu; các địa phương cần linh hoạt áp dụng những biện pháp cụ thể trong phòng, chống dịch ở địa phương mình nhưng không làm trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất và việc đi lại của người dân./.

Lệ Xuân, Thanh Sáng

Trả lời