Bắt đầu triển khai thực hiện mô hình đầu tiên ở thị xã An Khê vào cuối năm 2019, đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã thành lập được 86 mô hình “Nông hội” với gần 2.500 hội viên.

Trong đó: 940 hội viên là người dân tộc thiểu số, hơn 350 đảng viên, gần 190 cán bộ, công chức cấp xã, 212 cán bộ thôn và 20 hộ kinh doanh. Mô hình “Nông hội” là tổ chức xã hội tự nguyện, tập hợp những người dân cùng ý nguyện, cùng một ngành nghề sản xuất kinh doanh. Các hộ nông dân khi tham gia mô hình đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, kinh doanh, thông tin thị trường và kết nối tiêu thụ, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Việc thành lập và nhân rộng mô hình “Nông hội” được xem là một trong những hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Gia Lai. Qua tham gia mô hình đã giúp người nông dân thay đổi tư duy sản xuất, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số; hình thành được các mối liên kết chặt chẽ trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm làm ra./.
Đức Hải, Huy Toàn