Theo thống kê của ngành y tế huyện Chư Prông, tính từ đầu năm 2021 đến ngày 19/10, toàn huyện Chư Prông ghi nhận trên 150 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), đây là một trong những địa phương có tỉ lệ người mắc SXH cao của tỉnh.
Bệnh SXH xảy ra tại 32 thôn, làng của 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chư Prông. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do tình hình thời tiết diễn biến thất thường; bệnh SXH có tính chu kỳ, dịch bệnh thường xảy ra 4 năm/lần, thêm vào đó, người dân vẫn còn khá chủ quan đối với việc phòng, chống bệnh SXH. Ngành y tế huyện Chư Prông đã phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức truyền thông hướng dẫn phòng, chống SXH cho người dân; vận động nhân dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy, thu dọn các vật dụng phế thải chứa nước tại nhà cũng như khu vực công cộng. Đồng thời, triển khai phun hóa chất diệt muỗi, xử lý triệt để các ổ dịch.
Bác sỹ Võ Thành Long – Giám đốc Trung tâm Y tế Cao su Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Để phòng chống SXH đạt hiệu quả thì cần tập trung vào một số việc: thứ nhất là nâng cao nhận thức của người dân, vì nhận thức của người dân chúng ta còn rất sơ sài về việc này, đó là nhận thức không có lăng quăng không có SXH, tức là phải phát quang, vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở, nơi làm việc, tránh nước đọng, đặc biệt là môi trường lao động sản xuất. Một vấn đề nữa là khi phát hiện SXH thì cơ quan y tế địa phương cũng nên tập trung vào giải quyết sớm. Vấn đề cuối cùng là chúng ta phải chủ động vì vấn đề SXH này không thành dịch lớn nhưng mà về mặt hậu quả lâu dài và tác động trên địa bàn, đặc biệt ảnh hưởng đến tư tưởng người dân, nhất là những trường hợp nặng, những trường hợp tử vong thì nó gây ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm cũng như tư tưởng của người dân”.
Xác định, dịch SXH vẫn sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là trong mùa mưa như hiện nay, vì vậy, ngành y tế huyện Chư Prông vẫn đang tích cực triển khai các hoạt động phòng-chống dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát các ca bệnh; phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.
CTV Khánh Linh – Rơ Lan Viện