Với tổng đàn lợn hơn 27 nghìn con, Chư Păh là địa phương có số lượng hộ chăn nuôi lợn nhiều so với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là một trong số các địa phương đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi trong năm nay. Đến thời điểm này, tuy dịch bệnh đã được kiểm soát, gần 2 tháng sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên, địa phương không phát sinh thêm ổ dịch mới, nhưng huyện Chư Păh vẫn đang tích cực triển khai các kế hoạch nhằm ngăn chặn bệnh dịch tái phát.

Gia đình ông Trương Đình Hùng ở thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh nuôi đàn lợn với gần 150 con. Dồn hết tài sản để phát triển chăn nuôi lợn với hy vọng giúp gia đình cải thiện được thu nhập, nên khi thấy bệnh dịch tả lợn châu Phi quay trở lại, ông Hùng hết sức lo lắng. Do đó, ông đã tìm nhiều cách để bảo vệ cho vật nuôi của gia đình, trong đó chú trọng đến các giải pháp phòng dịch.
Ông Hùng thông tin: “Để phòng dịch bệnh trong chuồng, mình vệ sinh tốt nên cũng hạn chế được ruồi muỗi, đỡ ảnh hưởng đến heo. Thuốc men cũng xịt ở ngoài để cho ruồi muỗi khỏi vô. Chuồng trại ngày xịt 1 lần, hệ thống chăn nuôi khép kín hết, xuống biogas xong chở đi tưới cà phê”.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trở lại trên địa bàn huyện Chư Păh vào giữa tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, do chỉ xuất hiện ở quy mô 1 hộ tại xã Ia Khươl với số lượng 16 con lợn bị nhiễm bệnh và đã được xử lý theo đúng quy trình ngay sau đó. Đến nay, sau gần 2 tháng, dịch bệnh không có dấu hiệu quay trở lại. Tuy vậy, không chủ quan, ngành chức năng ở huyện Chư Păh thường xuyên triển khai các giải pháp để phòng chống, ngăn chặn bệnh dịch xuất hiện trở lại và lây lan, gây nguy hiểm cho vật nuôi, cũng như gây thiệt hại cho hộ chăn nuôi.
Ông Võ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Păh cho biết: “Hiện tại địa bàn huyện dịch tả lợn châu Phi thì không có, đã ổn định. Các biện pháp thì Trung tâm đã quyết liệt triển khai các giải pháp đến từng hộ dân, tuyên truyền người dân chăn nuôi, mua vật nuôi có nguồn gốc rõ ràng, không bị nhiễm bệnh. Vận động người dân chủ động nguồn kinh phí mua thuốc, vắc xin, hóa chất để phòng bệnh. Cùng với đó, Trung tâm cũng triển khai rất nhiều kế hoạch tiêu độc khử trùng chuồng trại trên địa bàn các xã, nhất là hiện nay chúng tôi đang triển khai kế hoạch tiêu độc khử trùng đợt 3”.
Theo nhận định từ ngành chức năng, trong thời gian tới, dịch bệnh tả lợn châu Phi vẫn có nguy cơ tiếp tục bùng phát, lây lan diện rộng. Trong khi đó, đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị và vắc xin phòng cho loại bệnh dịch này. Đồng thời, nguy cơ tái phát các ca bệnh từ các ổ dịch cũ nếu không được xử lý tốt là rất cao. Do đó, không chỉ riêng Chư Păh, mà các địa phương khác cũng cần đẩy mạnh thực hiện công tác phòng bệnh, nhất là vấn đề vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Mục tiêu cao nhất là không làm lây lan ổ dịch cũ và không để phát sinh các ổ dịch mới.
Ngọc Hà, Huy Toàn