5 năm nhìn từ kết quả Cuộc vận động “5 không – 3 sạch”

Cập nhật 19/10/2021, 07:10:56

Trong tiến trình phát triển chung của phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016 – 2021 đánh dấu việc triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Nhờ đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện, cuộc vận động này đã phát huy hiệu quả và từng bước làm thay đổi nhận thức và hành vi của hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh, qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của hội viên phụ nữ.

Tiêu chí 5 không gồm: “không đói, giảm nghèo”; “không tham gia đạo trái phép, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”; “Không có bạo lực gia đình”; “Không vi phạm pháp lệnh dân số”; “Không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học”. Để cuộc vận động “5 không – 3 sạch” đạt hiệu quả bền vững, ngay từ những ngày đầu triển khai năm 2016, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện  cuộc vận động gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, thông qua đăng ký các phần việc cụ thể, chỉ đạo triển khai điểm, sau đó rút kinh nghiệm và nhân ra diện rộng. Hướng đi đúng cùng với sự chỉ đạo quyết liệt giúp cuộc vận động đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thực hiện tiêu chí “không đói, giảm nghèo”, trong 5 năm qua, 235 CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” được thành lập, tiết kiệm được hơn 16 tỷ đồng cùng với khoảng 36 tỷ đồng tiết kiệm từ các mô hình khác đã giúp hơn 8.700 lượt hội viên phụ nữ vay vốn. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ nghèo đã từng bước vươn lên, nâng dần chất lượng cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Ánh Hồng – Chi hội Phụ nữ Thôn 3, xã Trà Đa, Thành phố Pleiku nói: “Trước kia gia đình tôi rất khó khăn, sau nhờ quỹ hội phụ nữ trợ giúp nguồn vốn vay từ đó thoát nghèo, cũng đỡ vất vả”.

Có thể thấy rằng, bằng các nội dung thiết thực, phù hợp, các tiêu chí còn lại của“5 không” cũng đã được triển khai một cách sát thực, phù hợp và hiệu quả trên địa bàn tỉnh, tạo sức hút đối với hội viên phụ nữ tỉnh nhà. Qua kết quả triển khai, hơn 45.500 gương điển hình tập thể và cá nhân từ các phong trào đã được phát hiện, giới thiệu và tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện cuộc vận động.

Bên cạnh “5 không”, việc thực hiện tiêu chí “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ có ý nghĩa quan trọng, tạo được dấu ấn của các cấp Hội trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, làng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Chị Đinh Thị Khen – Chi hội trưởng phụ nữ làng H’Le H’Lang, xã Yang Trung, huyện Kông Chro chia sẻ: “Trước tiên có sự chỉ đạo của phụ nữ xã xuống, tuyên truyền vận động chị em nên tôi vận động họp trong BCH và sinh hoạt chi hội để chị em hiểu làm hàng rào, trồng hoa. Đầu tiên khó vì chị em không hiểu, dần dần giải thích, vận động. Hiện tại được hơn 50% rồi”.

Bằng sự quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã đạt và vượt các chỉ tiêu của kế hoạch đề ra. Đến nay, ghi nhận toàn tỉnh đã có hơn 6.700 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, vượt 22,25% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Bà Rơ Chăm H’Hồng – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trong giai đoạn tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục quan tâm đến các vấn đề gia đình, phụ nữ, bình đẳng giới với những mục tiêu cao hơn nhằm nâng chất cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” vừa nâng mức độ cao hơn để phù hợp với giai đoạn mới nhằm phát huy các giá trị tốt đẹp và tiềm năng đóng góp của gia đình vào thực hiện xây dựng nông thôn mới, làng phụ nữ kiểu mẫu”.

Việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trong 5 qua là một trong những thành tích quan trọng của Hội LHPN tỉnh Gia Lai chào mừng cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 , qua đó cùng chung tay góp sức để xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh và tươi đẹp./.

Hòa Giang, Viễn Khánh

Trả lời