Xuất phát từ nhu cầu liên kết của các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh đơn lẻ cùng ngành nghề, thời gian qua nhiều tổ liên kết hợp tác cùng phát triển nghề nghiệp ở các địa phương trên địa bàn tỉnh được thành lập. Mô hình Tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm ở xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cũng được thành lập với mục đích hình thành chuỗi giá trị hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Là một trong những hộ đầu tiên phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, đến nay, gia đình anh Trần Ngọc Minh ở thôn O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai đã có thâm niên 3 năm trồng dâu nuôi tằm với 8 sào dâu. Đặc biệt từ sau khi tham gia vào tổ hợp tác trồng dâu, nuôi tằm ở địa phương anh đã có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các hộ cùng chung sở thích tại địa phương. Điều này giúp anh rất nhiều trong việc lựa chọn giống cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm. Đặc biệt, qua quá trình nuôi, anh Minh nhận thấy nuôi tằm dưới sàn nhà khả quan hơn, bớt được công mà tằm cho hiệu quả và thu nhập cao hơn.
Ông Trần Ngọc Minh – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai chia sẻ: “So với cà phê và cây ăn quả xen canh thì tôi thấy mô hình trồng dâu nuôi tằm đem lại thu nhập cao hơn. Bước đầu thấy trồng dâu nuôi tằm rất khó, nhưng sau thời gian trồng thì thấy đơn giản hơn. Về công thì khi còn nhỏ chúng tôi nuôi trên nong, sau đó khi tằm lớn hơn thì chúng tôi nuôi dưới đất thì không tốn công lao động. Như vợ chồng tôi có 2 lao động chính, thì thấy thu nhập từ nuôi tằm cao hơn và số tiền còn lại đủ gia đình trang trải trong gia đình”.
Tổ liên kết hợp tác trồng dâu nuôi tằm xã Ia Pếch, huyện Ia Grai được thành lập từ năm 2019, qua 2 năm thành lập đến nay Tổ hợp tác đã thu hút được 22 thành viên tham gia với tổng diện tích khoảng 12ha. Việc tham gia tổ hợp tác không chỉ giúp các thành viên hỗ trợ nhau trong sản xuất, mà còn tìm đầu ra cho sản phẩm. Được biết, một tháng mỗi hộ có thể nuôi 2 lứa tằm, với giá kén được mua ở mức khoảng 140.000 đồng/kg thì bình quân 1 sào dâu, mỗi hộ có lãi khoảng 4 triệu đồng.
Ông Thân Văn Thiện – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cũng nói: “Qua thời gian tìm hiểu cách đây 2 năm từ mọi người trong làng thì cộng tác với người bên Lâm Đồng qua tư vấn về kỹ thuật thì bà con quyết định làm. Rồi anh em tụ tập lại cùng nhau tháo gỡ những khó khăn để làm thì thấy đang trên đà phát triển. Kỹ thuât trồng dâu, nuôi tằm cũng dễ thôi. Lúc đầu thì cũng thấy khó khăn, vướng mắc nhưng giờ thì đỡ hơn rồi”.
Nhận thấy hiệu quả mang lại từ mô hình trồng dâu nuôi tằm, hiện xã Ia Pếch đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến người dân, nhất là người đồng bào DTTS ở địa phương tích cực tham gia tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm để phát triển kinh tế. Những hộ tham gia sẽ được hướng dẫn về kỹ thuật trồng dâu và chăm tằm cũng như hỗ trợ về đầu ra cho sản phẩm.
Ông Nguyễn Công Vụ – Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cho biết: “Trong thời gian tới Hội nông dân đang có xu hướng nâng cấp từ Tổ hợp tác để xây dựng Nông hội trồng dâu nuôi tằm xã Ia Pếch và có hướng mở rộng thêm để giúp đỡ bà con là người địa phương của mình trồng cây dâu và tăng thu nhập cho gia đình. Về đầu vào thì từ con giống là bà con trong Tổ tự ươm, còn đầu ra thì được các công ty thu mua rất là tốt và không có vấn đề gì cản trở trong việc thu mua và ươm con giống. So với thu nhập với cây hồ tiêu và cây khác thì mô hình trồng dâu nuôi tằm đang mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân”.
Việc thành lập các tổ hội nghề nghiệp, mà cụ thể là tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã Ia Pếch, huyện Ia Grai đã góp phần phát huy hiệu quả trong việc thu hút hội viên, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn. Đây cũng là những hướng đi vững chắc để nông dân trên địa bàn xã chủ động, tích cực tham gia xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể./.
Lê Thư – Thiên Thanh – Phi Long