Huyện ủy Chư Pưh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa IX) về công tác tôn giáo.
Huyện Chư Pưh hiện có 4 tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động với hơn 27.106 tín đồ, chiếm 36,5% dân số. Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa IX), nhìn chung tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực.
Hầu hết các cấp, các ngành, địa phương nắm vững quan điểm chính sách của Đảng và nhà nước ta về công tác tôn giáo, quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo được sinh hoạt đạo thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật. Các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện để xây dựng, củng cố tổ chức, đăng ký chương trình hoạt động, tổ chức các hoạt động tôn giáo. Từ đó, chức sắc, tín đồ và đồng bào các tôn giáo ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, an tâm tư tưởng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo phát triển kinh tế, sống “Tốt đời, đẹp đạo”.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều bất cập. Đó là: Công tác Quản lý Nhà nước về hoạt động của các tôn giáo ở một số địa phương còn lúng túng, thiếu đồng bộ; Một số chính sách trên lĩnh vực tôn giáo còn nhiều bất cập.
Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thực hiện công tác tôn giáo ở địa phương thời gian tới. Đó là: Tăng cường quản lý Nhà nước về tôn giáo, tạo mọi điều kiện để các tôn giáo hoạt động bình thường theo đúng Pháp luật, kiên quyết xử lý những trường hợp lợi dụng tôn giáo hoặc có những hành vi, vi phạm pháp luật.
Hà Chi (Chư Pưh)