Già Blưk ở Lơ Pang

Cập nhật 14/10/2021, 16:10:55

Già làng, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn có vai trò, vị trí quan trọng đối với sự phát triển tại mỗi địa phương. Họ chính là cầu nối trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ông Blưk – với gần mười năm đảm nhận vai trò già làng và người uy tín ở làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang là một điển hình như thế.

Giờ đây khi sải bước trên con đường liên thôn rộng rãi, thoáng đãng, già làng Blưk và người dân làng Roh cảm thấy vô cùng phấn khởi. Đây là con đường nông thôn mới được xây dựng trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhờ sự kiên trì vận động, thuyết phục về những tác dụng của con đường mang lại cho buôn làng, nhiều người dân từ chỗ không đồng tình, không ủng hộ việc hiến đất làm đường nay đã thay đổi suy nghĩ. Để rồi hàng chục hộ dân không những tình nguyện hiến đất mà còn đóng góp nhiều ngày công lao động để cùng địa phương hoàn thành những tuyến đường nông thôn mới tại làng.

Anh Hlông – Làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Ông Blưk vận động dân làng tham gia làm đường rất tốt, bà con theo hết. Làm đường thay đổi rất là nhiều, dân làng dễ đi, làm ăn được hơn. Chở mì, cà phê rất tiện lợi. Ông nói dân làng nghe và tin ông, làm đường cho dân làng đi, dân lành rất phấn khởi, vận chuyển cũng dễ hơn”.

Không chỉ thể hiện vai trò trong Chương trình xây dựng nông thôn mới mà gần mười năm đảm nhận trọng trách là “già làng và người uy tín”, ông Blưk đã nhiệt tình hỗ trợ cấp ủy đảng, chính quyền triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.  Những ngày đầu triển khai cuộc vận động gặp muôn vàn khó khăn, vì nhân dân chưa hiểu, chưa rõ. Nhưng giờ đây, nhận thức, suy nghĩ của gần 200 hộ dân người Bahnar nơi đây đã khác trước rất nhiều.

Già làng Blưk- Làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai chia sẻ: “Ngày xưa cãi nhau, ai muốn đi làm thì đi, uống rượu nữa. Bây giờ không thế, khi hết uống rượu người ta thi đua làm ào ào với nhau. Ai cũng có cơm ăn có áo mặc, nhà nào cũng vậy, làm ăn ngày càng phát triển đưa dân làng ngày càng đoàn kết chặt chẽ, ai ai cũng phấn khởi”.

Anh Thưi – Làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai nói: “Mỗi khi có việc do Đảng, Nhà nước đề ra, ông luôn luôn đi đầu, đưa ra cho dân làng phương hướng nhiệm vụ rất là nghiêm túc, dân làng rất là đồng tình với ông”.

Nhờ sự tận tâm, trách nhiệm, già làng Blưk được người dân làng Roh rất yêu mến, nể phục. Ông đã góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền khơi dậy ý chí tự lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. “Mưa dầm thấm lâu” – từ cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, nhiều người dân tộc thiểu số đã biết sử dụng hiệu quả sinh kế, nguồn vốn vay. Tư tưởng dựa dẫm, ỷ lại đã được thay thế bởi quyết tâm vươn lên trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh đó, nhiều người dân từng bước xóa bỏ phương thức canh tác lạc hậu, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Sự chuyển biến trong nhận thức của người dân cùng với diện mạo ngày càng đổi thay của làng Roh trở thành động lực để địa phương tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Ông  Bach – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lơ Pang, huyện Mang Yang, Gia Lai khẳng định: “Trong cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm thì vai trò của người uy tín được phát huy rất là tốt, là cầu nối giữa chính sách pháp luật của nhà nước, được nhân dân tin yêu. Bản thân ông thì trong làng rất là uy tín, nói là dân làng hiểu và nghe lời ông”.

Già làng Blưk bộc bạch: “Tôi cảm thấy rất là mừng rất là vui vì dân làng ngày càng làm ăn, phát triển tốt, tôi rất là phấn khởi. Sau này tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, quyết tâm hơn nữa, sau này sao cho ngày càng phát triển hơn nữa”.

Nhóm PV

Trả lời