Hội thảo phát triển địa phương: Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19, khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương

Cập nhật 13/10/2021, 18:10:16

Chiều nay (13/10), tại Hà Nội, Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Hội thảo phát triển địa phương với chủ đề: Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19, khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương.
Đồng chí Phạm Minh Chính – Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.   Hội thảo được kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại 63 tỉnh, thành ủy trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ: Mặc dù đến nay Việt Nam cơ bản kiểm soát được tình hình dịch Covid-19 và duy trì phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đợt bùng phát lần thứ tư của dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến nền kinh tế của đất nước và gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó, Hội thảo được tổ chức nhằm triển khai, cụ thể hóa các kết luận rất quan trọng của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa diễn ra; đặc biệt đây là dịp để các địa phương cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa duy trì phát triển kinh tế – xã hội, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường phối hợp hành động nhằm thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” trong trạng thái bình thường mới.

Sau khi nghe các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng các địa phương trình bày nhiều báo cáo tham luận xoay quanh nội dung phục hồi và phát triển kinh tế, thích ứng với đại dịch Covid-19, phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá đây là những ý kiến rất sâu sắc, sát thực. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Trước những tổn thương, tác động do dịch Covid-19 gây ra, muốn phục hồi, tăng trưởng kinh tế thì trước tiên chúng ta phải kiểm soát được dịch bệnh với nguyên tắc là: 5K + vắc xin + công nghệ và ý thức người dân trong phòng, chống dịch, kết hợp với các biện pháp có thể triển khai phù hợp với điều kiện ở các địa phương. Thứ hai là chuyển trạng thái thích ứng từ quản lý zero Covid-19 sang quản lý rủi ro; cùng với đó là nâng cao năng lực y tế, nhất là tuyến cơ sở để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế một cách nhanh nhất, tốt nhất. Trong phòng, chống dịch phải tập trung thống nhất, tổ chức thực hiện linh hoạt và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nêu rõ: Để phục hồi nền kinh tế thì quan trọng nhất là phải giữ vững kinh tế vĩ mô, đảm bảo cân đối trên từng ngành, lĩnh vực. Đồng thời, Chính phủ và các địa phương cần có cơ chế hỗ trợ phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp với nguyên tắc lợi ích thì hài hòa, khó khăn thì cùng chia sẻ; gắn với đó là tập trung làm tốt các vấn đề về an sinh xã hội, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và giữ vững được ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta phải biến thách thức từ đại dịch Covid-19 thành cơ hội để vươn lên mạnh mẽ, khẳng định được vị thế của đất nước ta./.

 Đức Hải, Duy Linh

Trả lời