Đak Pơ – Nỗ lực giảm thiểu mức cân bằng giới tính khi sinh

Cập nhật 13/10/2021, 15:10:34

Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), những năm qua, huyện Đak Pơ đã tích cực tuyên truyền, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, việc thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” đã mang lại hiệu quả tích cực.

Nếu năm 2014, huyện Đak Pơ có tỷ lệ chênh lệch giới tính cao nhất trên địa bàn tỉnh, khoảng 127 bé trai/100 bé gái, thì đến cuối năm 2020, tỷ lệ chênh lệch giới tính đã được kéo giảm chỉ còn 96 bé trai /100 bé gái, và đến cuối tháng 9/2021 là 96 bé trai /100 bé gái. Để đạt kết quả đó, Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” đã được Phòng Dân số (Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ) triển khai đồng bộ tại 8/8 xã, thị trấn trong huyện với nhiều giải pháp tích cực, lâu dài nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Công tác truyền thông tập trung vào các đối tượng có 2 con gái, đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 để tuyên truyền, vận động không sinh thêm. Thời gian tới, Đak Pơ vẫn xác định, công tác tuyên truyền tiếp tục là giải pháp then chốt. Trong đó, đa dạng phương pháp, hình thức truyền thông phù hợp với từng đối tượng, từ đó góp phần thay đổi nhận thức, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn./.

Nhóm PV

Trả lời