Từ đầu tháng 10 đến nay, sau khi TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, rất đông người dân tỉnh Gia Lai đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây đã tự phát trở về địa phương một cách ồ ạt; dẫn đến quá tải ở các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa nhân, vật lực cùng với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân và sự chia sẻ, giúp đỡ đắc lực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn để chăm lo cho người dân có điều kiện cách ly y tế tập trung một cách tốt nhất. Đặc biệt tại các khu vực cách ly tập trung, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây đã khắc phục mọi khó khăn, vất vả và cố gắng, nỗ lực hết sức để đảm bảo các điều kiện phục vụ cho công dân cách ly có được cảm giác an tâm và ấm lòng.

Hiện huyện Krông Pa đã kích hoạt 5 khu cách ly tập trung để tiếp nhận hơn 1.000 công dân trở về từ các địa phương có dịch từ đầu tháng 10 đến nay. Ngoài khu vực cách ly tại Trường PTDT Nội trú là cơ bản đảm bảo các điều kiện phục vụ sinh hoạt hàng ngày thì 4 khu còn lại đều phải thiết lập các khu cách ly dã chiến. Do lực lượng mỏng, phân tán thực hiện nhiều nhiệm vụ nên ngoài 78 thành viên là lực lượng quân đội, công an, y tế được trưng dụng phục vụ trong các khu cách ly, huyện Krông Pa đã huy động thêm lực lượng dân quân, thanh niên, phụ nữ nhằm đảm bảo trong phục vụ bữa ăn hàng ngày cho công dân cách ly.
Chị Quách Thị Mỹ Phượng, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa cho biết: “Hiện tại số lượng công dân cách ly rất đông và càng ngày càng đông mà công việc trong khu nhà bếp của các anh bộ đội rất là nhiều nên chúng tôi cũng đóng góp một phần công sức trong việc phụ bếp để đỡ một phần nào đó cho công tác phục vụ trong khu cách ly.
Anh Cao Văn Phúc, Dân quân xã Phú Cần, huyện Krông Pa nói: “Công việc cũng đôi chút vất vả song vì người dân nên mình cũng muốn đóng góp một phần công sức nhỏ để cho người dân có điều kiện tốt hơn”.
Dù rất bận rộn với công việc gia đình, song hằng ngày cứ 7 giờ sáng là đông đảo chị em phụ nữ huyện Phú Thiện lại luân phiên có mặt ở các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện để hỗ trợ cho lực lượng quân đội chuẩn bị các bữa ăn cho công dân cách ly với mong muốn giúp cho bữa cơm hàng ngày được ngon hơn và đầy đủ chất dinh dưỡng.
Chị Đỗ Thị Thu, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện cho biết: “Chúng tôi sẽ vận động, quyên góp những nhu yếu phẩm từ những hộ dân trong thôn và vận động ngày công để chị em phụ nữ cùng đến nấu cơm trong khu cách ly và các quy trình diễn ra đúng an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo chất dinh dưỡng cho người dân cách ly”.
Tính đến sáng nay, (11/10), tỉnh Gia Lai đã kích hoạt 75 khu cách ly tập trung để tiếp nhận hơn 14.400 công dân trên địa bàn tỉnh tự phát trở về từ các địa phương có dịch. Trong đó, có gần 14.380 người dân trở về từ các tỉnh, thành có dịch ở trong nước và 52 công dân nhập cảnh. Có thể thấy lượng người trở về địa phương từ đầu tháng 10 đến nay là rất lớn. Trong khi với điều kiện còn nhiều khó khăn, tỉnh Gia Lai đã rất cố gắng, nỗ lực để hỗ trợ tối đa về vật chất, tinh thần, sức khỏe để người dân yên tâm thực hiện cách ly.
Anh Trần Quốc Tuấn – Huyện Ia Pa, Công dân thực hiện cách ly tập trung tại huyện Krông Pa bày tỏ: “Tôi đi về từ Bình Dương và cách ly ở đây từ ngày 3/10. Các chiến sĩ ở đây cũng thì cung cấp bữa cho chúng tôi rất là ngon và thấy ở đây rất là tốt. Và tôi cũng không biết nói gì hơn xin cảm ơn tất cả mọi người”.
Hiện nay, rất nhiều khu cách ly tập trung đang trong tình trạng quá tải nên công tác phục vụ, đảm bảo các điều kiện cho công dân cách ly chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch vẫn ngày đêm chịu biết bao khó khăn, vất vả thì những người dân khi về cách ly và thân nhân hãy cùng chia sẻ, cảm thông và đồng hành cùng với tỉnh trong công cuộc phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19./.
Nhóm PV, CTV