Cây rau màu là 1 trong những cây trồng chủ lực của người dân trên địa bàn thị xã An Khê. Với cây rau thời gian canh tác ngắn, thu hoạch thường xuyên nên giá cả biến động liên tục vì vậy nông dân khó nắm bắt được giá cả thị trường. Trong thời gian gần đây, nhiều mặt hàng rau xanh giảm giá sâu khiến nông dân gặp nhiều khó khăn.
Theo giá cả thị trường thì hiện nay giá rau cải đang tăng giá và ở mức cao là 7 ngàn đồng 1 kg, tăng từ 5 – 6 ngàn so với thời điểm cách đây nửa tháng. Ở mức giá này, nông dân đã có lãi nên nhiều người đã cắt trước ít ngày vì sợ giá giảm xuống.
Ông Lê Văn Phú – Tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê cho biết: “Diện tích của nhà gần 2 sào, 4 thiên cả chiều thu được gần 1 tấn, giá hiện nay 7 ngàn 1 kg. Đằng sau rau dền, cải ngồng, rau muống, rau tập tàng bỏ sỉ ở chợ. Rau muống hiện nay 3 ngàn rưỡi, rau dền 3 ngàn, hai ngàn rưỡi, mình đổ xấp vỉ. Với giá cả này thì cũng ổn định cuộc sống.”
Hiện nay, chỉ rất ít loại rau tăng giá, còn lại giảm mạnh bởi ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hàng hóa khó lưu thông, thị trường tiêu thụ bị hạn chế, cùng với đó chi phí vận chuyển cao khiến giá cả và lượng rau xuất đi mỗi ngày cũng giảm xuống.
Chị Lương Thị Minh – Đại lý thu mua rau nói: “Tôi thấy mua bán khi không có dịch, hàng hóa đi là rất ổn bây giờ dịch hàng hóa tuột xuống, các mặt hàng tuột hết, nói chung là ổ qua, dưa leo, chỉ còn cầm giá cải muối. Tôi thấy người dân gieo trồng thì giá phân , giá thuốc lên, xăng dầu lên, cước xe cao, trước đây cước xe ra Đà Nẵng là 80 giờ là 150, người dân đã khó thì lại càng khó thêm”.
Ông Phan Ngọc Thành – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã An Khê cho biết: “Việc sản xuất rau trong tình hình dịch Covid bị ảnh hưởng tại địa bàn tiêu thụ rau là Đà Nẵng. Trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, lượng đi rất ít chính vì vậy mà giá cả cũng bị ảnh hưởng.”
Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại các địa phương trong tỉnh nói chung và thị xã An Khê nói riêng. Hy vọng, các cấp, ngành, địa phương phối hợp để giải quyết bài toán tìm đầu ra cho sản phẩm cũng như đảm bảo giá cả cho nông dân để họ yên tâm đầu tư sản xuất, góp phần phát triển vùng chuyên canh rau để mở rộng thị trường cho thương hiệu “Rau An Khê”.
Thúy Diện, Huy Toàn