Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật 26/1/2015, 15:01:59

Qua hơn 3 năm triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung hỗ trợ vốn, phương thức sản xuất, cử cán bộ tăng cường bám nắm cơ sở cùng ăn, cùng ở, cùng làm giúp đồng bào DTTS thay đổi thói quen, phương thức sản xuất cũng như biết tính toán đầu tư, chi tiêu hợp lý để cải thiện đời sống kinh tế gia đình… Ghi nhận tại xã Ia Siơm, huyện Krông Pa, địa phương được UBMTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm điểm. 

 

 

Gia đình anh Rơ Lan Pưa là 1 trong 3 hộ của buôn Toát, xã Ia Siơm, huyện Krông Pa được UBMTTQ Việt Nam tỉnh chọn hỗ trợ làm điểm thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Là hộ nghèo không có đất sản xuất, gia đình anh đã được hỗ trợ 3 con heo rừng lai để nuôi. Sau khi nhận giống, gia đình đã làm chuồng, được cán bộ Mặt trận tỉnh hướng dẫn cách chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh… Đến nay, sau 2 năm nuôi, 2 con heo nái đã đẻ những lứa đầu tiên.

 

Trao đổi với chúng tôi anh Rơ Lan Pưa tâm sự: Mô hình con heo này nuôi cũng dễ, gia đình cũng chịu khó chăm sóc, giờ thì chúng đẻ 2 lứa rồi. Mình sẽ nuôi chúng đẻ thêm nhiều lứa nữa.

 

 

Cùng với mô hình nuôi heo rừng, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn hỗ trợ 2 hộ trong buôn Toát mô hình nuôi bò và trồng rau. Những hộ được hỗ trợ làm điểm đều thuộc diện thiếu đất sản xuất. Đến nay đã có 1 hộ vươn lên thoát nghèo… Để giúp các hộ đồng bào DTTS nghèo thay nếp nghĩ, đổi cách làm, UBMTTQ huyện Krông Pa và xã Ia Siơm đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, cùng với Ban mặt trận các thôn, làng, tổ dân phố trực tiếp tới gặp gỡ các hộ để triển khai cuộc vận động; tuyên truyền vận động, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tỷ mỉ trong nếp nghĩ và cách làm nên đã có những chuyển biến tích cực.

 

Nhiều hộ đã biết cải tạo vườn tạp trồng các cây ăn quả phục vụ cho cuộc sống hằng ngày, cũng như biết áp dụng khoa học kỹ thuật sử dụng phân bón, giống cây trồng mới vào sản xuất và chăn nuôi… Một điều đáng mừng sau hơn 3 năm triển khai cuộc vận động, đến nay nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn xã đã biết trồng rau xanh, rau sạch, trước mắt phục vụ gia đình, sau nữa biến nó trở thành mặt hàng tăng thu nhập…

 

Bà Rơ Lan HBiêl, buôn Toát, xã Ia Siơm, huyện Krông Pa, Gia Lai phấn khởi chia sẻ: Vườn rau của nhà làm được mấy năm rồi, chủ yếu trồng rau muống, rau cải, cây cà, cây hành, cây ngò, dưa leo… một năm cũng đủ sống cho gia đình. Mình làm nhiều ăn không hết, đến kỳ thu hoạch mang ra ngoài chợ thì được bà con ưa chuộng, vì là rau sạch. Gia đình mình là hộ sản xuất giỏi của huyện, vì ngoài trồng rau còn nuôi bò, làm mỳ nữa…

 

Qua trao đổi ông Ksor Dơn, Chủ tịch UBMTTQ xã Ia Siơm, huyện Krông Pa, Gia Lai khẳng định: Bà con ở đây canh tác bằng cây điều, bắp lai, mè, mỳ cao sản, riêng bà con nhân dân buôn Toát, diện tích rẫy giờ người ta khoan nước giếng, dùng điện bơm nước tưới thành cánh đồng lúa nước, rõ ràng đây là sự thay đổi rất lớn trong nhận thức. Đến giờ phút này hộ nghèo giảm so với năm 2010 là 10%. Thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS, sắp tới chúng tôi mở rộng làm ở 4 buôn nữa, trước hết tuyên truyền vận động tập trung hướng dẫn bà con nhân dân làm thay đổi nếp nghĩ, thay đổi cuộc sống, kể cả lao động sản xuất và biết chi tiêu tiết kiệm, phù hợp…

 

Từ thành công tại một số mô hình làm điểm, thời gian tới, để giúp các hộ nghèo là đồng bào DTTS vươn lên, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết hộ và liên kết các hội viên của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác tư vấn hướng dẫn giúp nhau xóa đói giảm nghèo…

 

Song song với những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân và các Sở, ngành, đoàn thể tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục… nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương…/.      

Song Nguyễn-Đoàn Bình-Viễn Khánh

Trả lời