Chư Prông tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Cập nhật 07/10/2021, 14:10:59

Nhằm đảm bảo việc dạy và học, từ ngày 13/9 đến nay, các trường TH và THCS trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông đã tổ chức cho học sinh học tập trung gắn với thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong môi trường học đường. Để góp phần giữ vững “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19, các trường tăng cường kết nối giữa phụ huynh học sinh với giáo viên nhằm nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe của học sinh mỗi khi đến lớp, đến trường.

Là trường 2 cấp học nằm trên địa bàn xã biên giới Ia Puch, Trường TH&THCS Phù Đổng có hơn 700 học sinh học tập ở trường chính và 2 điểm trường làng với hơn 70% học sinh là người DTTS; trong đó, cấp TH có hơn 500 học sinh. Để đảm bảo an toàn trong quá trình học tập, sinh hoạt của học sinh tại trường, ngoài việc thường xuyên vệ sinh sát khuẩn các đồ dùng, trang thiết bị dạy học, các giáo viên thường xuyên nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn tay trong quá trình học tập tại lớp, tại trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã xây dựng các kịch bản và nắm bắt thông tin kịp thời từ Ban chỉ đạo các cấp để chủ động triển khai biện pháp ứng phó  với dịch.

Thầy giáo Phan Thành Tiến – Hiệu trưởng Trường TH&THCS Phù Đổng, huyện Chư Prông cho biết: “Nhà trường đứng chân trên địa bàn xã Ia Puch, địa bàn thuộc biên giới của huyện thì việc theo dõi, cập nhật thông tin dịch bệnh hàng ngày, ngoài văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành thì tại địa phương BCĐ của xã cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, qua đó nhà trường chỉ đạo đội ngũ cán bộ viên chức, giáo viên theo dõi, phối hợp với phụ huynh học sinh và người dân trên địa bàn có giải pháp dạy học phù hợp”.

Với đặc thù của huyện biên giới, có số học sinh là người DTTS chiếm tỉ lệ cao, để nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho học sinh, các trường học trên địa bàn huyện Chư Prông đã đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phù hợp đến với phụ huynh và học sinh. Trong quá trình học sinh ở nhà hay đến lớp, đến trường, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời xử lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe của học sinh, qua đó chủ động phòng, chống, kịp thời ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

Em Siu Chăm H’Quỳnh – Lớp 4B, Trường TH Trần Quốc Toản, huyện Chư Prông nói: “Để phòng, chống dịch đeo khẩu trang, rửa tay. Khi mình bị sốt phải báo bố mẹ báo cô giáo”.

Thầy giáo Đào Hồng Giáp – Hiệu trưởng Trường TH Trần Quốc Toản, huyện Chư Prông cho biết: “Nhà trường thành lập nhóm zalo của lớp để liên lạc giữa GVCN với phụ huynh học sinh. Khi phụ huynh ở nhà thấy cháu sốt, ho thì nhắn tin cho cô giáo để nghỉ không đến trường. Đầu buổi học khi các em đến trường thì nhà trường bố trí cán bộ, giáo viên đo thân nhiệt, cho các em sát khuẩn tay ngay tại cổng trường. Nếu phát hiện em nào nhiệt độ cao, ho, sốt đau họng thì nhà trường bố trí 1 phòng ngay tại cổng trường để cách ly tạm thời/ đồng thời gọi phụ huynh lên đón các cháu đi khám bệnh kịp thời”.

Với việc chủ động, phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, các trường học trên địa bàn huyện Chư Prông đang nỗ lực giữ vững “vùng xanh” trong trường học, qua đó thực hiện tốt phương châm: “Đến trường phải an toàn, an toàn mới đến trường”. Hiện nay, ngoài đảm bảo việc dạy và học, các trường học trên địa bàn còn tạo điều kiện cho 142 học sinh ở các tỉnh, thành đang mắc kẹt tại huyện học tập tạm thời ở các trường. Bên cạnh đó, trong khi Trường THCS dân tộc nội trú của huyện được bàn giao để làm nơi công dân cách ly phòng, chống dịch Covid-19, các trường cũng nhanh chóng tiếp nhận và ổn định việc dạy và học cho các em học sinh dân tộc nội trú trở về địa phương; qua đó giúp các em yên tâm học tập, sinh hoạt./.

Thiên Thanh, Xuân Huy

 

Trả lời