Vào thời điểm này ở tỉnh ta, mùa mưa bão gần như đã chính thức bắt đầu. Kéo theo đó là nhiều sự cố do thiên tai gây ra, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng của nhân dân ở một số địa bàn. Huyện Kông Chro là một trong số các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai gây ra trong một vài năm trở lại đây.
Dù đã có các phương án ứng phó, nhưng đến thời điểm này, một số xã của huyện vẫn canh cánh nỗi lo khi thiên tai ập đến.
Làng Kpiêu Kông, xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro có 129 hộ dân với 600 nhân khẩu. Thời điểm hiện tại, mọi sinh hoạt của người dân, việc học tập của con em trong làng đều diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khi mùa mưa bão đến, làng gần như bị cô lập hoàn toàn do ngầm tràn trên tuyến đường dẫn vào làng khá thấp, trong khi nước từ thượng nguồn đổ về rất nhiều. Nhiều năm nay, khi mùa mưa đến, chính quyền xã phải lập một chốt chặn ngay ngầm tràn này để ngăn chặn không cho người dân ra vào làng, đề phòng tình huống không may bị nước cuốn trôi.
Ông Đinh Hồ Chuân, Trưởng làng Kpiêu Kông, xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro cho biết: “Cái đập đây thì vừa rồi tiếp xúc cử tri cũng ý kiến lên là nâng cái đập tràn lên để thuận tiện một là cho các cháu học sinh đi qua đi lại, thứ 2 là để thuận tiện cho vận chuyển hoa màu của bà con”.
Ông Lê Hải Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro bày tỏ: “Trên cơ sở thực tế, hiện trạng cũng như đề xuất của người dân thì chúng tôi cũng đã xây dựng phương án đề xuất lên cấp xây dựng lại cái đập tràn này. Trong kế hoạch vốn thì nằm trong giai đoạn 2021 – 2025 sẽ triển khai xây dựng, nhưng thời gian cụ thể thì chúng tôi cũng chưa được biết. Về vấn đề này chúng tôi cũng mong muốn các cấp, các ngành quan tâm triển khai sớm để đảm bảo lưu thông hàng hóa cũng như sự an toàn của người dân khi qua lại trên địa bàn”.
Cũng theo lãnh đạo UBND xã Đăk Tơ Pang, hiện trên địa bàn xã có 6 điểm có nguy cơ cao khi xảy ra sự cố thiên tai. Cùng với các ngầm tràn, thì sạt lở đất đá được xem là hiện tượng dễ gây thiệt hại đến tính mạng của người dân cao nhất. Các điểm sạt lở đất đá chủ yếu nằm ở các tuyến đường huyết mạch dẫn vào và ra trung tâm xã, nên có khá đông người và phương tiện tham gia giao thông. Để hạn chế thiệt hại, chính quyền xã đã cho đặt các biển cảnh báo nguy hiểm nhằm khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi qua lại những điểm nguy hiểm này.
Anh Đinh Văn Thơ, Làng Kpiêu Kông, xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro cho biết: “Bản thân tôi đi qua lại chỗ đay cảm thấy rất là nguy hiểm. Đường sạt lở nên mong bà con đi lại thì chậm chậm chứ không sẽ nguy hiểm cho bản thân”.
Được biết hiện nay, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Kông Chro đã sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai cho toàn huyện, trong đó có xã Đăk Tơ Pang nhằm chủ động phòng, chống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, tài sản, công trình, cơ sở sản xuất của Nhân dân, doanh nghiệp và Nhà nước, góp phần ổn định xã hội, tiếp tục duy trì, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
Quốc Linh, Phi Long