Hôm nay (6/10), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai do đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ và kiểm tra, thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Ia Nan. Cùng tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri có đồng chí Hồ Phước Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền huyện Đức Cơ.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, sau khi đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến Chương trình Kỳ họp lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã gợi ý nhiều nội dung và các vấn đề gắn với thực tế địa phương để cử tri tham gia ý kiến. Theo đó, tri mong muốn và kiến nghị các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng (đường, trường, trạm, hoàn thiện lưới điện thắm sáng, nước sạch nông thôn, quy hoạch xây dựng chợ Ia Pnôn); đặc biệt là cần có chính sách quan tâm nhiều hơn tới hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn; triển khai các chương trình, mô hình phát triển kinh tế, liên kết hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho người dân, giúp bà con phát triển kinh tế bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống. Phần lớn các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các sở, ngành quan tâm giải đáp thỏa đáng, trong đó có những vấn đề như: chế độ, chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn đã và đang tiếp tục được quan tâm đầu tư trong các chương trình, dự án theo lộ trình và kế hoạch đã đề ra. Riêng về mô hình phát triển kinh tế bền vững, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông Nghiệp và PTNT cho rằng cần tập trung xây dựng mô hình trồng cây điều, cây xoài và tiến tới xây dựng thương hiệu cho các loại nông sản này vì đây là những loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Bên cạnh đó địa phương cần tập trung phát triển trồng rừng để vừa tạo việc làm, vừa bảo vệ môi trường và tăng thu nhập cho người dân.
Phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết dứt điểm những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp mình quản lý. Đồng chí Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu: Sở Nông Nghiệp và PTNT cần sớm phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để xây dựng và triển khai phương án bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho người dân, nhất là sản phẩm từ rừng trồng. Liên quan đến giải quyết các chế độ chính sách thì các cấp, ngành, đơn vị liên quan phải giải quyết thấu tình, đạt lý và trả lời thỏa đáng cho người dân. Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; Đoàn tổng hợp trình Quốc hội và các bộ, ngành xem xét, giải quyết.
Buổi chiều cùng ngày, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm việc với Đồn Biên phòng Ia Nan về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, công tác quản lý xuất-nhập cảnh; phòng, chống Covid-19 của đơn vị. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn thay mặt Đoàn chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần vượt khó, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia; đẩy mạnh công tác dân vận, bám nắm địa bàn, rà soát, quản lý chặt công dân từ vùng dịch về để cùng cấp ủy-chính quyền địa phương chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn đã đi thăm, kiểm tra, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Chốt phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Ia Nan quản lý./.
Hữu Lanh, Ksor Tuối