Liên tục những ngày qua sau khi Tp. Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách, thì mỗi ngày có hàng ngàn công dân Gia Lai đã tự phát trở về địa phương gây áp lực rất lớn cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh. Nhìn chung, dư luận đang rất đồng tình về giải pháp cách ly y tế tập trung của tỉnh ta đang áp dụng hiện nay, vì giải pháp này đáp ứng được với tình hình thực tiễn, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến còn băn khăn. Xoay quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Đình Tuấn – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai.

PV Lệ Xuân: Thưa ông, Trong những ngày gần đây, số lượng công dân của tỉnh Gia Lai từ Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tự phát trở về địa phương rất đông, mặc dù nguồn lực của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đang chọn giải pháp cách ly y tế tập trung đối với người về từ vùng dịch. Thưa ông, tại sao chúng ta chọn giải pháp này trong thời điểm hiện nay?
Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai: “Gia Lai là một tỉnh vùng xanh, trong những ngày này lượng người từ các tỉnh phía Nam trở về Gia Lai rất là đông, đó là vùng dịch có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao. Vì thế khả năng dịch có thể bùng phát cho tỉnh là rất lớn. Chính vì vậy để đảm bảo an toàn cho dân, đảm bảo cho vùng xanh thì tỉnh đã có chủ trương là sẽ cách ly tập trung đối với người dân về từ vùng dịch có nguy cơ rất cao và cao. Đây là biện pháp tỉnh đã triển khai thực hiện và có hiệu quả rất lớn trong những đợt trước. Chính vì vậy dù tỉnh còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cách ly, nhân lực nhưng tỉnh cũng đã huy động toàn bộ các cơ sở cách ly, chỉ đạo các địa phương huy động thêm các trường học,… để có thể cách ly đối với những người tự phát trở về từ vùng dịch phía Nam.”
PV Lệ Xuân: Thưa ông, chọn giải pháp cách ly tập trung đối với những người về từ vùng dịch, nhưng rõ ràng lượng công dân trở về buộc phải cách ly tập trung ở các cơ sở cách ly trên địa bàn đã rất đông và sẽ còn có khả năng tăng cao trong những ngày tới, vậy ông có thể cho biết ngành Y tế làm như thế nào để thực hiện các quy trình đánh giá dịch tễ, sàng lọc, xét nghiệm, tách nhóm, kiểm soát các ca F0… nhanh nhất và đảm bảo đúng quy trình, an toàn cho công dân cách ly và nhân viên làm nhiệm vụ?
Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai: “Việc cách ly công dân tự phát trở về từ vùng dịch rất là khó khăn khi lượng người ồ ạt đổ về tỉnh rất là lớn và lượng người đi ngang qua tỉnh để về các tỉnh phía Bắc cũng rất là đông. Chính vì vậy để đảm bảo cách ly có hiệu quả tỉnh đã huy động tất cả mọi nguồn lực, nhất là tất cả lực lượng tuyến đầu từ công an, bộ đội, y tế và cả hệ thống chính trị để làm sao sàng lọc, phân loại để có thể cách ly sớm. Ngành Y tế cũng đã tập trung nguồn lực cho các cửa chốt của tỉnh để tăng cường công tác khai báo y tế, sàng lọc, hướng dẫn để có thể phân loại được những người có nguy cơ cao và tổ chức cách ly tập trung. Trong quá trình cách ly tập trung sẽ tiếp tục phân loại để có thể đánh giá được mức độ nguy cơ đối với từng đối tượng cách ly tập trung. Từ đó có hướng cách ly phù hợp giúp cho các khu cách ly không quá tải và tránh sự lây chéo trong khu cách ly.”
PV Lệ Xuân: Xin cảm ơn ông về những thông tin chia sẻ vừa rồi!
Lệ Xuân, Minh Trung