Chỉ tính riêng trong 3 ngày (từ tối 2 đến hết ngày 4-10) có hơn 5.000 công dân của tỉnh Gia Lai sinh sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác thuộc khu vực phía Nam tự phát trở về địa phương để tránh dịch Covid-19. Bên cạnh đó, rất nhiều công dân của các tỉnh, thành khác như Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi… từ khu vực phía Nam cũng đã trở về địa phương mình và đi qua địa phận tỉnh Gia Lai bằng đường bộ trên Quốc lộ 14 với số lượng gần 15 nghìn người. Vì thế dẫn đến tình trạng quá tải, gây rất nhiều khó khăn và áp lực lớn đối với các lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai trong công tác tổ chức phân luồng, phần tuyến, dẫn đường qua địa phận tỉnh và hỗ trợ số công dân của tỉnh về các khu cách ly y tế tập trung. Nghi nhận của phóng viên tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch khu vực cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh).

Lực lượng chức năng cho biết, số công dân đổ về Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cầu 110, thuộc địa bàn xã Ia Le, huyện Chư Pưh để chờ qua địa bàn tỉnh ngày càng tăng, làm cho công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông, khai báo y tế và kiểm tra yếu tố dịch tễ của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 15.000 người lưu thông qua chốt.
Trung tá Lê Quang Ngọc – Chỉ huy tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) cho biết: “Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các ban ngành, Chốt cầu 110 chúng tôi tổ chức phân luồng, phân tuyến. Đối với cư dân đi qua địa bàn tỉnh chúng tôi tập trung dẫn đường về phía Kon Tum, Bình Định để bàn con đi về các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và các tính phía Bắc. Đối với người dân về các địa bàn tỉnh khác chúng tôi không tổ chức khai báo y tế”.
Trước thực trạng lượng người đông, cùng với thời tiết nắng nóng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, huyện Chư Pưh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng với lực lượng chức năng tại chỗ và các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức từ thiện, người dân trên địa bàn đã chủ động hỗ trợ đồ ăn, thức uống, bố trí nhà bạt cho công dân nghỉ ngơi và làm thủ tục khai bào y tế theo quy định.
Bà Trần Thị Có – Công dân xã Ia Le, huyện Chư Pưh bày tỏ: “Anh em làm cũng rất là chu đáo để cho khai báo y tế rõ ràng, giúp đỡ nhân dân để cho khỏi dịch bệnh của tỉnh mình. Tôi cũng đóng góp một số phần để giúp đỡ các anh em, nấu 1 bữa ăn ngon lành có chất dinh dưỡng cho các anh em ăn và phục vụ cho các nhân dân ở đây, không thôi thấy hộ đi cũng thấy đói khổ cực”.
Riêng công dân của Gia Lai về được phân loại những trường hợp đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 thì thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày, số còn lại là 14 ngày. Tất cả các công dân của Gia Lai sau khi được phân loại và thực hiện khai báo dịch tễ theo quy định, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh bố trí xe khách đưa về các trung tâm cách ly y tế trong toàn tỉnh theo kế hoạch.
Trong ngày hôm qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo bàn giao ngay Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện, thị xã cho Cơ quan Quân sự để tiếp nhận, thiết lập làm cơ sở cách ly tập trung. Theo đó, chỉ tính riêng trong 3 ngày (từ tối ngày 2 đến hết ngày 4-10), các ngành chức năng đã đón hơn 5.000 công dân của tỉnh Gia Lai đến thực hiện cách ly tại 30 điểm cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý. Số công dân ở các tỉnh khác khi qua địa phận tỉnh Gia Lai được lực lượng chức năng phân luồng, phân tuyến và trực tiếp đưa qua địa phận của tỉnh bảo đảm an toàn.
Trước tình hình công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tự phát, ồ ạt về quê qua địa phận tỉnh (trong đó có công dân của tỉnh Gia Lai) dự báo trong những ngày tới sẽ còn tăng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên đi tập trung, ồ ạt với số lượng lớn gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong tổ chức phân luồng, kiểm tra, kiểm soát, tổ chức đưa đi cách ly đối với công dân của tỉnh Gia Lai; Đồng thời khuyến cáo các gia đình có người thân đang còn ở các tỉnh, thành phố phía Nam trong thời điểm này cân nhắc việc trở về địa phương một cách tự phát và ồ ạt như hiện nay gây quá tải các khu cách ly, làm tăng nguy cơ dịch Covid-19 lan trong cộng đồng./.
CTV Huy Bắc