TP. Pleiku tăng cường kiểm tra phát hiện các trường hợp tự phát đi từ vùng dịch Covid-19 về địa phương

Cập nhật 05/10/2021, 10:10:34

Sau khi Thành phố Hồ Chí Minh nới lỏng giãn cách xã hội, rất nhiều người dân Gia Lai đã tự phát trở về địa phương. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 23, ngày 04/10 về việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với công dân ở các tỉnh vùng dịch tự phát về địa phương, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các trường hợp tự phát đi về từ vùng dịch. Phóng sự được thực hiện tại thành phố Pleiku.

Kể từ thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, không kể ngày hay đêm, ông Trần Duy Hiền, cùng các thành viên trong Tổ Covid cộng đồng Tổ dân phố 3, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở người dân trong tổ nâng cao trách nhiệm của bản thân và gia đình trong công tác phòng chống dịch Covid- 19. Đặc biệt, cùng với tuần tra, kiểm soát, các thành viên trong tổ đã đẩy mạnh tuyên truyền đến những hộ gia đình có người thân đang học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phương châm “ai ở đâu ở đó”, không nên tự phát trở về địa phương để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Ông Trần Duy Hiền – Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng TDP 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku cho biết: “Tổ Covid cộng đồng đã tổ chức đi kiểm tra và tuyên truyền cho người dân và tới từng hộ gia đình kiểm tra và vận động người dân vận động cho con em mình ai mà trong đó thì tiếp tục ở lại, còn mà trên đường về rồi thì cố gắng vận động họ lên khai báo y tế kịp thời tại địa bàn hiện giờ thì chưa phát hiện ra trường hợp nào tự phát đi từ vùng dịch về”.

Chị Nguyễn Thị Tố Nga – Tổ 3, phường Diên Hồng, TP.  Pleiku nói: “Có các anh ở trên phường, tổ dân phố đi nhắc nhở, nếu ai đã về thì tự đi khai báo để đảm bảo sức khỏe cho mọi người xung quanh.  Mình thì có con cái ở trong đó, dù đã tiêm 2 mũi rồi nhưng mình cố gắng nhắc nhở các cháu có ý thức chứ không phải mình về rồi để làm mọi người ai cũng lo lắng”.

Có thể thấy, vào những thời điểm như thế này, bên cạnh triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thì tinh thần trách nhiệm của người dân, của các tổ Covid cộng đồng trong tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp tự phát đi về từ vùng dịch nhưng trốn tránh không khai báo là hết sức cần thiết. Và điều này đã và đang được thực hiện khá tốt đến tận các làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Pleiku.

Ông Rah Lan Duop – Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng số 1, làng Chuet 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cho biết: “Trong làng cũng có những sinh viên, những công nhân đi làm xa ở thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi cũng nhắc nhở từ gia đình đến cá nhân của người ấy ở lại đó, không được đi về , phải chờ có lệnh của cấp trên cho phép về mới được về. Và chúng tôi cũng tuyên truyền cho gia đình đừng lo lắng, lo sợ hay gì hết nên các gia đình cũng yên tâm”.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để phát hiện và trình báo chính quyền kịp thời xử lý các trường hợp trốn, vượt các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trở về địa phương. Cùng với đó, các gia đình có người thân đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh phía Nam cũng nên vận động người thân cần tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền sở tại, không nên tự phát trở về địa phương một cách ồ ạt, gây quá tải các khu cách ly tập trung, dễ làm tăng nguy cơ dịch bùng phát trong cộng đồng./.

Quốc Linh, CTV Bá Bính (TP Pleiku)

Trả lời