Đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở chiết nạp, vận chuyển khí ô xy phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19

Cập nhật 04/10/2021, 11:10:32

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 4 doanh nghiệp được cấp phép thực hiện việc chiết nạp, vận chuyển khí ô xy cung cấp các bệnh viện dã chiến, Trung tâm Y tế cấp huyện phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến các chủ cơ sở, công nhân tuân thủ nghiêm các quy định trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Trung bình mỗi ngày Công ty TNHH Oxygen Tuấn Anh Gia Lai chiết nạp từ 600 đến 1.200 bình khí ô xy hóa lỏng để cung cấp cho các bệnh viện dã chiến, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các tỉnh lân cận phục vụ công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy nổ xảy ra, mọi quy trình trong khâu vận chuyển ô xy về nhà máy, sau đó nạp vào bồn lớn để sang chiết ra các bình ô xy đều được triển khai nghiêm ngặt. Cùng với đó, các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng đã được đơn vị chú trọng triển khai.

Ông Phạm Anh Khoa – Giám đốc Công ty TNHH Oxygen Tuấn Anh Gia Lai cho biết: “Tránh trường hợp xảy ra cháy nổ ở tại công ty vì công ty là nguồn chính cung cấp ô xy cho tỉnh và các tỉnh khác nữa nên công tác phòng cháy chữa cháy được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Khi mà xe vận chuyển ô xy đi thì thứ nhất là tài xế và các phụ xe đều đã được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy, trên xe lúc nào cũng trang bị bình chữa cháy. Khi lên xe, xuống xe thì các phụ xe, người bốc chai thì phải bốc nhẹ nhàng, tránh trường hợp va đập, nảy sinh nguồn lửa dẫn đến cháy”.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tựa – Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Cơ quan Cảnh sát PCCC đã triển khai nhiều các biện pháp, đặc biệt là công tác kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn, tăng cường công tác thường trực và các phương tiện về PCCC để đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất, sang triết nạp khí ô xy”.

Trong thời điểm mà dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay, nếu doanh nghiệp sang chiết, vận chuyển khí ô xy chỉ chú trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà lơ là, không tuân thủ nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy, để xảy ra cháy nổ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thậm chí để lại các hậu quả khôn lường. Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy nổ xảy ra, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai các biện pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tựa – Phó Đội trưởng Đội Công tác phòng cháy chữa cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn về quá trình phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi thực hiện nghiêm theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai. Đặc biệt trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện nguy cơ cháy nổ thì chúng tôi sẽ có biện pháp hướng dẫn, nếu cơ sở không thực hiện thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Việc nâng cao nhận thức, chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở chiết nạp, vận chuyển khí ô xy là việc làm hết sức cần thiết; qua đó góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Bình, Phi Long

Trả lời