Đẩy mạnh các giải pháp tiêu thụ lúa cho nông dân Phú Thiện

Cập nhật 03/10/2021, 16:10:55

Hiện bà con nông dân huyện Phú Thiện đã bước vào cao điểm thu hoạch lúa vụ Hè – Thu. Năm nay, nhờ điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, cũng như bà con đã đưa các giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nên vụ thu hoạch này, dự kiến sản lượng lúa của huyện Phú Thiện sẽ cao hơn nhiều so với các mùa vụ trước. Tuy nhiên, trước tình hình tiêu thụ và giá cả đang gặp nhiều khó khăn nên chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang nỗ lực tìm cách  gỡ khó cho bà con nông dân.

Những ngày này, khi lúa chín vàng trên cánh đồng, thời tiết cũng đã thuận lợi hơn cho việc thu hoạch mùa màng, bà con nông dân trên địa bàn huyện Phú Thiện tập trung huy động nhân công, máy móc ra đồng để cắt lúa cho kịp tiến độ. Vụ sản xuất này, hầu như ruộng lúa của nhà nào cũng đạt năng suất khá. Hộ thấp nhất cũng đạt khoảng 7,5 tấn/ha, còn lại đều đạt năng suất trung bình từ 9 đến 12 tấn/ha.

Tuy vậy, tình hình vận chuyển khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nên việc tiêu thụ lúa của bà con còn khá chậm.

Thời điểm đầu vụ, giá thương lái thu mua chỉ ở mức 4 nghìn đồng/kg. Đến nay, giá đã bắt đầu nhích lên nhưng cũng đang thấp hơn các vụ trước từ 400 đến 1 nghìn đồng/kg. Gặp khó cả về tiêu thụ cũng như giá cả, nhiều hộ đã lựa chọn phương án cất trữ lúa vào kho, chờ tình hình thị trường khả quan hơn mới đem bán.

Ông Ngô Văn Tây, Thôn Kế Tân, xã Ia Sol, Phú Thiện, Gia Lai nói: “Nói chung là khó khăn, nhất giá cả, do dịch bệnh nên giá hơi thấp, nhiều bà con nông dân cũng không bán mà phơi xong cất vào kho chờ giá lên. Nhà tôi trồng 3ha lúa, thu cũng gần xong rồi, còn một ít nữa đang thu, chất kho hết chứ không bán. Giá này thì 1 sào lời được vài trăm ngàn thôi, ít chứ không nhiều”.

Phú Thiện được xem là vựa lúa của Tây Nguyên, với sản lượng lúa gạo được sản xuất và cung cấp cho thị trường trên 100 nghìn tấn mỗi năm. Địa phương cũng đã xây dựng được nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm gạo của Phú Thiện. Nhờ đó, hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm thời gian qua đã có nhiều thuận lợi hơn so với trước. Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn chung do những tác động của đại dịch Covid-19 như hiện nay thì việc tiêu thụ lúa gạo cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng. Trước tình hình này, về phía chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để sớm tháo gỡ khó khăn, giúp bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm ổn định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện, Gia Lai cho biết: “Các vùng tiêu thụ lúa Phú Thiện chủ yếu là nằm ở các tỉnh phía Nam, tuy nhiên hiện các địa phương đang thực hiện giãn cách nên rất khó khăn vận chuyển. Thứ 2 là giá lúa xuống thấp nên bà con gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi đã thống kê diện tích, sản lượng và đăng ký với các sở ngành của tỉnh để đưa lên giới thiệu lên các sàn thương mại giới thiệu các doanh nghiệp đến để thu mua tiêu thụ sản phẩm cho người dân trên địa bàn”.

Cùng với những giải pháp của chính quyền địa phương, ngành chức năng thì các thương lái ngoại tỉnh cũng đã bắt đầu có kế hoạch để liên kết với các đầu mối thu mua tại địa phương để thu mua sản phẩm, mang lại hy vọng tình hình sẽ sớm được cải thiện. Mong rằng giá cả cũng sẽ dần ổn định hơn để bà con nông dân có thể tận hưởng trọn niềm vui “được mùa được giá” sau nhiều tháng vất vả trên ruộng đồng.

Ngọc Hà, Phi Long

Trả lời