Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga, tại xã Don, huyện Chư Pưh đã hoàn thành việc xây dựng và tiến hành cấp nước cho các cánh đồng đã mang đến một vụ sản xuất thuận lợi cho bà con nông dân trên địa bàn xã Chư Don. Đây là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Gia Lai. Với nguồn nước tưới đảm bảo từ công trình thủy lợi này, một số giống lúa chất lượng cao bắt đầu được đưa vào gieo trồng. Vụ Mùa năm nay, bà con nông dân ở xã Chư Don còn nhiều khó khăn đang hy vọng sẽ thu hoạch được nhiều lúa gạo hơn những vụ sản xuất trước và cuộc sống sẽ cải thiện hơn.

Cánh đồng Plei Thơ Ga bằng phẳng, rộng lớn nhưng trước đây thường xuyên thiếu nước nên đa số bà con nông dân ở đây chỉ lựa chọn sản xuất 1 vụ lúa/năm, Điều này gây lãng phí đất đai khá lớn, trong khi đời sống, thu nhập của bà con còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên năm nay, bà con ở đây đã tự tin sản xuất lúa 2 vụ khi nguồn nước từ thủy lợi Plei Thơ Ga đã về cánh đồng dồi dào.
Diện tích lúa vụ Mùa này đến nay đã được xuống giống gần 2 tháng. Trong thời kỳ cây lúa chuẩn bị trổ đòng, bà con đang tập trung chăm sóc tốt với hy vọng lúa cho năng suất cao.
Bà Rơ Mah Hon, Làng Plei Thơ Ga B, xã Chư Don, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: “Lúa năm nay tốt hơn mọi năm, không thấy bị bệnh gì. Nước tưới thì giờ không phải lo nữa rồi”.
Anh Siu Kruối, Công chức Nông nghiệp xã Chư Don, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Để phòng chống đảm bảo dịch bệnh trên cây lúa, thứ nhất là hướng dẫn bà con chọn giống kháng sâu bệnh, thứ hai là khâu làm đất, thứ ba là khâu chăm sóc, sử dụng các phân bón hợp lý, tùy theo từng giai đoạn. Về phía xã, cũng vận động bà con thường xuyên xuống đồng, thăm đồng để kịp thời phát hiện để có cách phòng ngừa. Năm nay trên địa bàn xã cây lúa so với mọi năm thì phát triển tốt hơn, ít sâu bệnh hơn. Bà con đã biết chủ động phòng trừ các sâu bệnh hại. Năm nay thì được nhà nước tạo điều kiện đầu tư cho hồ chứa Plei Thơ Ga, thì cánh đồng này lượng nước đảm bảo”.
Lâu nay, lúa là cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính và cũng là cây trồng giúp bà con DTTS ở xã Chư Don tự túc được vấn đề lương thực. Những năm gần đây, nhờ sự hướng dẫn của ngành nông nghiệp địa phương, bà con ở đây đã bắt đầu biết đưa những giống lúa chất lượng cao vào sản xuất để nâng cao hiệu quả canh tác. Một số mô hình sản xuất lúa một giống chất lượng cao đã được huyện, xã triển khai thí điểm để giúp bà con DTTS dần tiếp cận với phương thức sản xuất mới. Qua đó, nhiều hộ đã nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống từ cây trồng chủ lực này. Từ hiệu quả bước đầu đó, mô hình đang tiếp tục được bà con học hỏi, nhân rộng.
Ông Võ Thành Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chư Don, huyện Chư Pưh, Gia Lai cũng cho biết: “Hội Nông dân tuyên truyền bà con chuyển đổi giống lúa như Đài Thơm 8 có hiệu quả để đưa vào sản xuất, trước đây UBND xã đã chỉ đạo xây dựng mô hình trên 5 ha với mức hỗ trợ 7,2 triệu đồng/hộ để duy trì giống lúa đạt hiệu quả và nhân rộng mô hình. Đến nay, mô hình cũng đã nhân rộng ra được khoảng 8ha. Nói chung bà con có một số hộ do giống mua vào hơi cao nên hay sử dụng giống để lại nên kém hiệu quả hơn. Hội cũng vận động bà con nên mua giống lúa từ những đơn vị cung ứng để bảo đảm được chất lượng sinh trưởng và vấn đề kháng bệnh đạt hiệu quả hơn”.
Vụ Mùa này, toàn xã Chư Don có khoảng 400 ha lúa, tập trung chủ yếu trên cánh đồng Plei Thơ Ga. Với điều kiện sản xuất nhiều thuận lợi, bà con nông dân xã Chư Don tin rằng sẽ có một vụ thu hoạch thắng lợi. Và trong thời gian đến, khi Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga được đầu tư thêm các công trình kênh mương dẫn nước đến từng chân ruộng thì bà con sẽ mở rộng thêm nhiều diện tích lúa 2 vụ nữa. Từ đó, xã sẽ hình thành được những cánh đồng lúa lớn với các giống chất lượng, năng suất cao. Mang đến niềm tin, hy vọng về một cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn cho người dân ở xã đặc biệt khó khăn này.
Ngọc Hà, Minh Trung