Làm thế nào để thay đổi nhận thức của thanh niên nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc chấp hành pháp luật cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương? Đó là một câu hỏi lớn đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để từng bước giải quyết được vấn đề này, từ đầu năm 2019, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình làng thanh niên “2 không, 2 có”. Sau hơn 2 năm triển khai, mô hình đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh. Ghi nhận do phóng viên thực hiện tại làng Thông Yố, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku.
Trước đây, Kpă Bỗ đã từng nghĩ phải đi xa khỏi quê hương mới có thể thoát được cảnh lam lũ. Thế nhưng khi tham gia vào Hội Nông dân của xã Ia Kênh, thành phố Pleiku và các hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên, được thấy nhiều mô hình hay, tiếp xúc với nhiều người, anh lại có suy nghĩ khác.
Anh Kpă Bỗ – Làng Thong Yố, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku chia sẻ: “Mình học hỏi nhiều nơi, tích lũy lại kinh nghiệm. Gia đình có sẵn đất nên mình tận dụng trồng 2 ha cà phê theo hướng hữu cơ và đang tìm hiểu để trồng thêm nhiều loại cây trồng khác. Đất tại địa phương mình còn nhiều, mình phải tận dụng. Vừa làm giàu cho gia đình, vừa phát triển kinh tế địa phương”.
Làng Thong Yố, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku được công nhận là làng thanh niên “2 không 2 có” từ đầu tháng 8 năm 2021. Mô hình hướng đến các mục tiêu: có đội, nhóm thanh niên giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; có mô hình thanh niên phát triển kinh tế; không có thanh niên thất nghiệp; không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên được kiềm chế so với năm trước. Từ khi ra mắt mô hình tình hình an ninh trật tự trong làng ổn định hơn. Đặc biệt, tinh thần giữ gìn văn hóa truyền thống trong đoàn viên thanh niên cũng được nâng lên đáng kể.
Anh Rơ Lan Hươn – Bí Thư Chi đoàn làng Thong Yố, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku cho biết: “Thường xuyên tuyên truyền cho đoàn viên phải giữ gìn bản sắc như cồng chiêng. Thanh niên cũng bảo quản tốt, chỉ bảo cho các bạn học hỏi, ai chưa biết đánh thì chỉ dạy”.
Với những đóng góp của thanh niên, bộ mặt thôn làng có nhiều khởi sắc. Nhận thức, tư duy của thanh niên cũng đã thay đổi và có trách nhiệm hơn trong việc tham gia các chương trình hoạt động của Hội cũng như của địa phương.
Chị Rơ Măh Mêl – Bí thư Đoàn xã Ia Kênh, thành phố Pleiku cho biết: “Mô hình đã góp phần quan trọng giúp thanh niên định hướng được những hành động để cùng làng xây dựng nông thôn mới, tác động vào tư tưởng, hành động. Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng hơn nữa các hoạt động của đoàn hội cho đoàn viên thanh niên trong đoàn xã”.
Thêm những mô hình thanh niên được gieo mầm tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số là thêm động lực cho những phong trào, nhiệt huyết của tuổi trẻ được phát huy hơn nữa. Cũng từ đây sẽ là cơ sở để tuổi trẻ góp sức cùng chính quyền địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Nhâm Dung, Duy Linh