Những năm qua, từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, tỉnh Gia Lai đã chú trọng giải quyết các vấn đề đất ở, đất sản xuất và chuyển đổi ngành, nghề cho bà con vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn. Qua đó, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.
Theo báo cáo, từ các chương trình như: 134, 132, Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ… các ngành, địa phương trong tỉnh đã giải quyết, cấp đất ở cho hơn 490 hộ, đất sản xuất cho 413 hộ và chuyển đổi ngành nghề cho trên 4.250 hộ. Tuy nhiên, qua rà soát mới đây, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 5.200 hộ dân thiếu đất sản xuất, gần 4.270 hộ thiếu đất ở và hơn 13.500 hộ có nhu cầu chuyển đổi nghề. Trên cơ sở, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, tỉnh Gia Lai sẽ thực hiện và phấn đấu đến năm 2025 giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất trong vùng dân tộc thiểu số; đồng thời, hỗ trợ giúp người dân chuyển đổi sang một số ngành, nghề phù hợp để ổn định cuộc sống./.
Đức Hải, Huy Toàn