Cuối năm 2020, hệ thống cống thoát nước ngang trên đoạn đường bê tông dẫn vào làng Hrách, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro bị nước lũ cuốn trôi. Để đảm bảo an toàn đi lại cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong mùa mưa bão năm nay, nhiều giải pháp đã được các cấp chính quyền địa phương triển khai.
Hệ thống cống thoát nước ngang bị nước lũ cuốn trôi cuối năm 2020 nằm trên tuyến đường độc đạo bắc qua suối Ia Tun dẫn vào làng Hrách- nơi có 205 hộ với hơn 900 nhân khẩu, trong đó 95% là đồng bào dân tộc thiểu số Bahnar sinh sống. Trước mắt, để giúp bà con đi lại, chính quyền địa phương đã đắp tạm một đoạn đường đất. Nhưng đây cũng là giải pháp tạm thời vì nguy cơ dân làng bị cô lập là rất lớn mỗi khi có mưa lũ xảy ra.
Ông Đich – Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng làng Hrách, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro cho biết: “Xã báo cho lực lượng công an, dân quân để trực 2 bên để tuyên truyền bà con hạn chế đi lại vì nguy hiểm. Khi nào mà có mưa lớn thì bà con để ý di dời tài sản, trâu, bò dắt lên trên đồi”.
Ngay tại chỗ cống thoát nước ngang bị nước lũ cuốn trôi, hiện nay, UBND huyện Kông Chro đã bố trí kinh phí 3 tỷ đồng từ vốn Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh cấp, khẩn trương làm 1 cây cầu bê tông xi măng kiên cố. Dự kiến cầu sẽ được hoàn thành ngay trong năm 2021 này.
Ông Nguyễn Ngọc Cường – Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Nhất Thanh, đơn vị thi công cầu cho biết: “Trong quá trình mới triển khai khởi công thì gặp một chút hạn chế về thời tiết; thường có mưa cục bộ, mưa dông và hôm nay thì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thì anh em tạm nghỉ; khi hết mưa rồi thì tập trung lại làm. Tiến độ thì dự kiến nửa đầu tháng 11 tới thì thực hiện xong công trình này để đưa vào sử dụng”.
Ông Nguyễn Đăng Khoa – Phó Chủ tịch UBND xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro cũng nói: “Khi cây cầu này hoàn thành thì giúp cho người dân rất nhiều trong việc lưu thông hàng hóa và hạn chế tai nạn do mưa bão, lũ lụt xảy ra trên địa bàn xã”.
Với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, bà con làng Hrách, xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro hết sức vui mừng, phấn khởi. Đặc biệt, khi cầu thi công xong, những mối lo về nguy cơ bị cô lập, mất an toàn đi lại trong mùa mưa bão sẽ không còn nữa./.
Đoàn Bình, Huy Toàn